"Bộ trưởng chiến tranh" của IS đã bị tiêu diệt

Kiệt Anh |

Quân đội Syria ngày 24-5 cho biết “Bộ trưởng chiến tranh” của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bị tiêu diệt sau một loạt chiến dịch quân sự phía Đông TP Aleppo.

Phía Syria cũng khẳng định nhiều nhân vật cấp cao khác của IS cũng đã thiệt mạng trong các chiến dịch này.

Truyền thông Syria dẫn nguồn tin từ quân đội chính phủ xác nhận “Bộ trưởng chiến tranh” của IS có tên là Abu Musab al-Masri. Phía quân đội không tiết lộ thông tin về địa điểm và thời gian diễn ra chiến dịch tiêu diệt đối tượng này. 

Cũng theo truyền thông Syria, có khoảng 13 nhân vật cấp cao khác của IS đã bị triệt tiêu ở phía Đông Aleppo. Các đối tượng này có quốc tịch Iraq và Saudi Arabia.

Trước đó, chức vụ “Bộ trưởng chiến tranh” của IS từng được nắm giữ bởi một nhân vật khác tên Abu Omar al-Shishani. Người này cũng đã bị một đợt không kích của Mỹ triệt hạ vào năm 2016, Lầu Năm Góc thời điểm đó thông báo. 

Tuy nhiên, nhóm khủng bố vào tháng 7-2016 lại khẳng định al-Shishani thiệt mạng trong một chiến dịch ở TP Shirqat, Iraq.

Hiện các lực lượng của tổ chức khủng bố từng làm mưa làm gió một thời ở Iraq và Syria đang liên tục thất thế trước nhiều mũi giáp công của quân đội Syria, Iraq, cùng các lực lượng được chống lưng bởi Mỹ và Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại