bộ trưởng Bộ Tư pháp

Năm 2023, thu hồi tài sản tham nhũng cao nhất từ trước tới nay

Năm 2023, thu hồi tài sản tham nhũng cao nhất từ trước tới nay

Pháp luật 2023-12-30T13:00:00

Lần đầu tiên thiết lập cơ chế phối hợp trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự; kết quả thi hành án dân sự về việc, về tiền và thu hồi tài sản trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế đều đạt cao nhất từ trước đến nay; bước đột phá trong hướng dẫn vị trí việc làm cho cơ quan tư pháp các cấp... là những sự kiện nổi bật trong năm 2023 của ngành Tư pháp.

‘Thái tử’ Samsung chính thức được ân xá, sẽ ra tù vào thứ 6 tuần này

‘Thái tử’ Samsung chính thức được ân xá, sẽ ra tù vào thứ 6 tuần này

Kinh doanh 2021-08-10T09:42:09

Theo thông báo từ Bộ Tư pháp Hàn Quốc, Phó chủ tịch Samsung Lee Jae Yong sẽ được ra tù trong tuần này.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đình Lộc qua đời

Nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đình Lộc qua đời

Thời sự - Xã hội 2021-01-25T14:09:39

Nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đình Lộc qua đời vào ngày 24-1, hưởng thọ 86 tuổi.

Con trai bị điều tra, ông Biden đau đầu khi chọn Bộ trưởng Tư pháp

Con trai bị điều tra, ông Biden đau đầu khi chọn Bộ trưởng Tư pháp

Quốc tế 2020-12-12T10:06:00

Cuộc điều tra liên quan đến hoạt động kinh doanh của Hunter Biden có thể sẽ khiến Tổng thống đắc cử Joe Biden gặp khó khăn trong việc lựa chọn ứng viên Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Trao quyết định bổ nhiệm Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự

Trao quyết định bổ nhiệm Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự

Thời sự - Xã hội 2020-06-05T10:20:00

Ngày 4/6, Bộ Tư pháp đã tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự.

Apple từng có kế hoạch mã hóa toàn bộ các bản sao lưu trên iCloud, nhưng phải loại bỏ vì FBI ngăn cản

Apple từng có kế hoạch mã hóa toàn bộ các bản sao lưu trên iCloud, nhưng phải loại bỏ vì FBI ngăn cản

Công nghệ 2020-01-22T16:00:00

Do Apple vẫn có thể mở khóa các bản sao lưu trên iCloud, họ vẫn có thể cung cấp dữ liệu người dùng cho các cơ quan thực thi pháp luật mỗi khi được yêu cầu.

Tiếp sau FBI, đến lượt Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu Apple mở khóa iPhone

Tiếp sau FBI, đến lượt Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu Apple mở khóa iPhone
Công nghệ 2020-01-14T08:24:02

Sau nỗ lực bất thành của FBI, lần này đến lượt đích thân bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu Apple mở khóa 2 chiếc iPhone của nghi phạm khủng bố.

Triệt đường dây phim ấu dâm liên quốc gia trả bằng tiền ảo bitcoin

Triệt đường dây phim ấu dâm liên quốc gia trả bằng tiền ảo bitcoin

Pháp luật 2019-10-29T21:35:00

Welcome To Video thu lợi từ việc khai thác tình dục trẻ em. Đây được coi là một trong những hành vi tội phạm vô đạo đức nhất trong lịch sử, theo Trợ lý Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Brian A.Benczkowski.

Bộ Tư pháp nói gì việc báo cáo Quốc hội số liệu ô nhiễm từ... 14 năm trước?

Bộ Tư pháp nói gì việc báo cáo Quốc hội số liệu ô nhiễm từ... 14 năm trước?

Thời sự - Xã hội 2019-10-11T20:31:42

Trả lời báo chí, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu thừa nhận thông tin về môi trường Hà Nội trong báo cáo nêu trên được lấy từ bài viết của một tờ báo mạng, đăng tải năm 2018, dẫn nguồn thông tin lấy từ năm 2005.

Bộ trưởng Tư pháp chỉ đạo kiểm tra thông tin báo cáo môi trường Hà Nội 2019 sử dụng số liệu 2005

Bộ trưởng Tư pháp chỉ đạo kiểm tra thông tin báo cáo môi trường Hà Nội 2019 sử dụng số liệu 2005

Thời sự - Xã hội 2019-10-11T07:10:00

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với UBND TP Hà Nội kiểm tra thông tin "Môi trường Hà Nội: Báo cáo 2019 sử dụng số liệu 2005".

Thái Lan: Sắp bầu Thủ tướng, một loạt Phó thủ tướng, Bộ trưởng từ chức để vào Thượng viện

Thái Lan: Sắp bầu Thủ tướng, một loạt Phó thủ tướng, Bộ trưởng từ chức để vào Thượng viện

Quốc tế 2019-05-06T20:03:00

Gần 10 Phó thủ tướng, Bộ trưởng, Thứ trưởng trong nội các Thái Lan đệ đơn từ chức để tham gia vào Thượng viện.

Bộ Tư pháp xin lỗi người trúng tuyển "hụt" hiệu trưởng ĐH Luật Hà Nội

Bộ Tư pháp xin lỗi người trúng tuyển "hụt" hiệu trưởng ĐH Luật Hà Nội

Thời sự - Xã hội 2018-07-20T13:06:00

Theo ông Đỗ Đức Hiển, Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp, bộ đã xin lỗi và mong muốn nhận được sự chia sẻ, thông cảm từ phía ông Lê Đình Vinh về sự việc đã trúng tuyển nhưng không được bổ nhiệm chức danh hiệu trưởng ĐH Luật Hà Nội.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại