Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Hải quân

Chu Dũng |

Sáng 13-9, tại Hải Phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Hải quân. Tham gia đoàn công tác có Trung tướng Phạm Hồng Hương, Phó Tổng tham mưu trưởng; Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và đại diện các cơ quan Bộ Quốc phòng.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Hải quân - Ảnh 1.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân và các cơ quan đón chào Đại tướng Ngô Xuân Lịch

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân, Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 9 tháng đầu năm 2016 của Quân chủng.

Từ đầu năm 2016 đến nay, Đảng ủy, Bộ Tư lện Hải quân Việt Nam đã thường xuyên làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng trong xử lý các tình huống trên biển theo đúng phương châm, đối sách của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, phù hợp với thông lệ, luật pháp quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Hải quân - Ảnh 2.

Quang cảnh buổi làm việc

Quân chủng Hải quân đã duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ ở các cấp; theo dõi, nắm chắc tình hình trên các vùng biển, đảo; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Các đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân đã thực hiện tốt công tác huấn luyện; đặc biệt là huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới và huấn luyện hiệp đồng lực lượng.

Công tác chuẩn bị diễn tập theo chỉ đạo của BQP, diễn tập chỉ huy – tham mưu trên bản đồ có một phần thực binh đã được triển khai tốt. Hội thao huấn luyện tàu mặt nước năm 2016 có kết quả 100% khá, giỏi. Công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển được duy trì thường xuyên, tích cực.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Hải quân - Ảnh 3.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao đổi với thủ trưởng Bộ Tư lệnh và thủ trưởng các cơ quan Bộ Tư lệnh Hải quân

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch biểu dương, đánh giá cao những kết quả, cố gắng của cán bộ, chiến sỹ Quân chủng Hải quân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, tích cực hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển và nâng cao hiệu quả đối ngoại quốc phòng trên biển.

Bộ trưởng nhấn mạnh: Quân chủng Hải quân đã quán triệt, chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; thường xuyên nắm chắc tình hình trên biển; tham mưu kịp thời các chiến lược, đối sách, phương án xử lý tình huống trên biển; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và đảm bảo an toàn trong huấn luyện; có vai trò nòng cốt trong tìm kiếm cứu nạn ở vùng biển xa bờ, thực sự là điểm tựa vững chắc của ngư dân.

Để từng bước cụ thể hóa mục tiêu xây dựng Hải quân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Bộ trưởng yêu cầu thời gian tới Quân chủng Hải quân cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục nắm chắc tình hình biển, đảo, vùng trời, kiên quyết không để bị động, bất ngờ để kịp thời tham mưu tới Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các giải pháp xử trí; nâng cao chất lượng huấn luyện; tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả, an toàn các loại vũ khí trang bị, phương tiện hiện đại như máy bay, tàu ngầm; giải quyết tốt mối quan hệ giữa con người và vũ khí trang bị; đổi mới phương pháp đảm bảo kỹ thuật của các khí tài đặc chủng, công nghệ cao; chủ động xây dựng Quân chủng theo hướng hiện đại, tinh - gọn - mạnh; tiếp tục làm tốt công tác đảng, công tác chính trị và tập trung thực hiện công tác dân vận, hỗ trợ và bảo vệ ngư dân hoạt động an toàn trên biển…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại