bộ trưởng bộ gd

Chuyện chưa kể về Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn qua người thầy - đồng môn suốt 35 năm

Chuyện chưa kể về Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn qua người thầy - đồng môn suốt 35 năm

Thời sự - Xã hội 2021-04-08T14:00:50

Là người từng giảng dạy, công tác cùng tân Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn, ông Nguyễn Hùng Vĩ đánh giá đây là con người rất có chuyên môn, năng lực trong giảng dạy, quản lý.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đề xuất thi tốt nghiệp THPT sắp tới thành 2 đợt

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đề xuất thi tốt nghiệp THPT sắp tới thành 2 đợt

Thời sự - Xã hội 2020-08-03T08:24:00

Tại cuộc họp trực tuyến của Chính phủ với các địa phương chiều 2-8, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đề xuất thi tốt nghiệp THPT đợt 1 là những tỉnh, thành không nằm trong diện nguy cơ cao còn những địa phương nguy cơ cao, như Đà Nẵng, Quảng Nam thì thi sau.

“Á khôi doanh nhân” xúc phạm hiệu trưởng ở Phú Quốc viết tâm thư gửi Bộ trưởng GD-ĐT

“Á khôi doanh nhân” xúc phạm hiệu trưởng ở Phú Quốc viết tâm thư gửi Bộ trưởng GD-ĐT

Thời sự - Xã hội 2019-07-23T07:37:00

Liên quan việc xúc phạm hiệu trưởng ở Phú Quốc, chiều 22-7, bà Hồ Thị Thanh Hương cho biết vừa gửi “tâm thư” đến Bộ trưởng Bộ GD-ĐT phản ành những vướng mắc trong Thông tư 58 của bộ.

‘Chat’ với cô gái viết thư gửi Bộ trưởng Giáo dục

‘Chat’ với cô gái viết thư gửi Bộ trưởng Giáo dục

Nhịp sống mới 2014-12-18T14:26:27

Cuộc trò chuyện thẳng thắn và cởi mở của Võ Thị Mỹ Linh với PV bên vỉa hè Hà Nội một ngày trời mùa đông đầu tháng 12.

Làm thế nào để sinh viên mới ra trường không thất nghiệp?

Làm thế nào để sinh viên mới ra trường không thất nghiệp?

Thời sự - Xã hội 2013-04-09T19:18:00

(Soha.vn) - Thiết lập hành lang pháp lý giữa doanh nghiệp với nhà trường; quy hoạch lại nguồn nhân lực, xem xét quy mô đào tạo của trường; nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên.

Bộ trưởng GD&ĐT Phạm Vũ Luận: Liên tục bị đại biểu "xoay"

Bộ trưởng GD&ĐT Phạm Vũ Luận: Liên tục bị đại biểu "xoay"

Thời sự - Xã hội 2013-03-23T06:15:00

(Soha.vn) - 37 câu hỏi được gửi đến, 23 đại biểu hỏi trực tiếp tại buổi chất vấn người đứng đầu ngành giáo dục là Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đều xoáy vào các vấn đề nóng, tồn đọng của giáo dục.

4 nguyên nhân cạn kiệt nguồn tuyển sinh

4 nguyên nhân cạn kiệt nguồn tuyển sinh
Thời sự - Xã hội 2013-02-03T07:00:00

(Soha.vn) - Theo ý kiến của Hiệp hội các trường ĐH, CĐ ngoài công lập thì “điểm sàn” theo sáng kiến của Bộ GD&ĐT làm cho nhiều trường NCL và các trường địa phương rất khó khăn trong tuyển sinh.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại