Bộ Quốc phòng Mỹ cáo buộc Taliban vẫn duy trì quan hệ với al-Qaeda

Đình Nam |

Theo bản báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ, nhóm khủng bố al-Qaeda và Taliban vẫn duy trì liên hệ, hợp tác với nhau trong lĩnh vực đào tạo và huấn luyện.

Trong một báo cáo để trình lên Quốc hội, Bộ Quốc phòng Mỹ hôm qua (1/7) vẫn khẳng định, lực lượng phiến quân Taliban vẫn duy trì liên hệ “ở mức độ thấp” với tổ chức khủng bố al-Qaeda tại Afghanistan, có mục đích hỗ trợ lẫn nhau “về lâu dài” trong các cuộc tấn công nhằm vào các lực lượng quân đội Mỹ và nước ngoài đồn trú tại quốc gia này.

Theo bản báo cáo, nhóm khủng bố al-Qaeda và Taliban vẫn duy trì liên hệ, hợp tác với nhau trong lĩnh vực đào tạo và huấn luyện, bất chấp Taliban đã cam kết với Mỹ không để Afghanistan là mảnh đất dung dưỡng các nhóm khủng bố như IS và al-Qaeda.

Tháng trước, một báo cáo khác của Liên Hợp Quốc cũng đã chỉ ra mối quan hệ của Taliban và tổ chức al-Qaeda hiện vẫn tồn tại, dựa trên mối quan hệ sẵn có do lịch sử để lại cũng như sự tương đồng của cả hai về tư tưởng. Tuy nhiên, bản báo cáo này được cho là đã viết vào thời điểm Mỹ và Taliban vừa ký thỏa thuận hòa bình hồi tháng 2.

Tuy nhiên, hơn 4 tháng đã trôi qua, việc tổ chức Hồi giáo Taliban vẫn giữ liên hệ với al-Qaeda đang đi ngược lại cam kết của phiến quân này với Mỹ; bất chấp việc Mỹ đang thực hiện việc rút quân theo như thỏa thuận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại