Bố mẹ ly hôn, đây là những việc người lớn rất cần phải làm để bảo vệ tâm lý trẻ nhỏ

Nguyên Huy |

Điều quan trọng nhất sau khi ly hôn là đừng bao giờ nói xấu nửa kia trước mặt bọn trẻ. Bởi những lời nói này chỉ khiến cho mối quan hệ cha con hoặc mẹ con thêm rạn nứt.

Khi hôn nhân đổ vỡ, cuộc sống của cả hai bên đều rất phức tạp. Mới đây, hai diễn viên kỳ cựu Anna Faris và Chris Pratt đã chính thức ly hôn sau 8 năm chung sống. Cả hai người đều mong muốn cuộc hôn nhân kết thúc êm đềm để tránh ảnh hưởng đến đứa con trai 4 tuổi, Jack.

Theo thống kê, 43% các cặp vợ chồng ở Anh ly hôn mỗi năm. Nhà tâm lý học Andrew G Marshall, chuyên nghiên cứu về các mối quan hệ, giải thích rằng các cuộc ly hôn có tranh chấp đều để lại hậu quả lớn lên con cái và ảnh hương đến chúng trong suốt tuổi thơ.

"Khi cha mẹ ly hôn đều cố gắng tìm kiếm giải pháp và bù đắp cho con cái. Tuy nhiên, trong thực tế điều này không hề đơn giản. Hôn nhân tan vỡ ảnh hưởng rất lớn đến con cái khi mà các bậc cha mẹ lôi kéo con cái vào chuyện người lớn", nhà tâm lý học Andrew G Marshall cho biết.

Bố mẹ ly hôn, đây là những việc người lớn rất cần phải làm để bảo vệ tâm lý trẻ nhỏ - Ảnh 1.

Anna Faris (diễn viên chính trong phim Scary Movie) và Chris Pratt (nam diễn viên trong phim Guardians of the Galaxy) bất ngờ ly hôn sau 8 năm chung sống. Họ có một đứa con trai, Jack, 4 tuổi. Bức ảnh gia đình được chụp chung tại Đại lộ Danh vọng Hollywood vào ngày 21/4/2017.

Trẻ con cũng cần được biết về vấn đề hiện tại

Khi cha mẹ muốn thông báo tin quan trọng gì, hãy cố gắng chia sẻ với con cái theo dạng đối thoại mở. Có thể áp dụng dạng hỏi đáp và đảm bảo rằng cha mẹ vẫn để ý đến chúng. Một cuộc họp gia đình nghiêm trang không phải là cách tốt nhất. Khi cho con tham gia đối thoại mở, cha mẹ hãy đặt câu hỏi để tham vấn cảm xúc của con là điều tốt nhất.

Ví dụ như khi bạn đang nhào bột làm bánh với trẻ, bạn có thể chia sẻ và đối đáp qua lại. Bạn cho chúng có cơ hội được đặt câu hỏi, và cha mẹ cần trả lời một cách chân thật nhất. Nhưng cha mẹ không nên trả lời quá chi tiết về câu hỏi của trẻ. Nếu không biết cuộc sống hôn nhân sắp tới diễn ra thế nào, thì câu trả lời tốt nhất là "hiện tại vấn đề vẫn chưa rõ".

Bố mẹ ly hôn, đây là những việc người lớn rất cần phải làm để bảo vệ tâm lý trẻ nhỏ - Ảnh 2.

Angelina Jolie và Brad Pitt đã tuyên bố ly hôn vào đầu năm này. Bức ảnh được chụp chung tháng 11/2016.

Không nên chia sẻ quá chi tiết

Trẻ con chỉ cần nghe sự thật. Cha mẹ không nên thêm cảm xúc và ý kiến cá nhân vào câu chuyện.

Tuyệt đối tránh bạo lực, cãi vã trong nhà

Đừng để việc tranh luận của cha mẹ khiến cho trẻ nhỏ sợ hãi. Khi giận dữ, tranh luận không giải quyết được vấn đề gì đến khi một trong hai bên chịu lắng nghe.

Khi bạo lực gia đình sắp xảy ra, một trong hai bên nên biết kìm chế cảm xúc. Nhưng điều quan trọng là vấn đề tranh luận phải được giải quyết trong thời gian sớm nhất. Đừng để cuộc tranh luận còn dang dở và mặc cho trẻ con tự có suy nghĩ của riêng chúng về vấn đề của cha mẹ.

Cha mẹ phải tìm hiểu việc ly hôn tác động lên chúng như thế nào?

Trẻ em sẽ hiểu mọi chuyện khác nhau tùy theo lứa tuổi. Cha mẹ cần phải tìm hiểu, vấn đề ly hôn của cha mẹ tác động thế lên chúng như thế nào. Cha mẹ cũng cần phải tìm hiểu liệu việc bạn bè chúng nghĩ thế nào? Điều đó có nghĩa thế nào? Chúng nhìn thấy những gì?

Một khi cha mẹ hiểu việc ly hôn sắp xảy ra và cảm xúc của chúng thế nào, họ có thể đặt bản thân mình vào vị trí con cái, tìm hiểu về bạn bè chúng. Từ đó, cha mẹ có thể có những suy nghĩ khác. Những điều này rất quan trọng cho việc ly hôn sắp tới.

Bố mẹ ly hôn, đây là những việc người lớn rất cần phải làm để bảo vệ tâm lý trẻ nhỏ - Ảnh 3.

Ben Affleck và Jennifer Garner ly hôn vào tháng 4. Bức ảnh được chụp chung với 3 đứa con.

Đừng để trẻ con đóng vai trò người lo lắng cho cha mẹ chúng

Không có gì là sai trái khi cha mẹ bày tỏ rằng họ rất đau buồn và giận dữ về nửa kia của mình. Cha mẹ có thể bày tỏ cảm xúc của chính họ, nhưng theo chuyên gia Marshall, điều này cũng chẳng giúp ít được gì, bởi lũ trẻ không muốn nhìn thấy cảnh cha mẹ đau buồn.

Điều quan trọng là trẻ con thường nhìn nhận cảm xúc của ba mẹ và áp đặt vào bản thân chúng. Do đó, cha mẹ có thể bày tỏ rằng, họ có thể vượt qua được và họ có thể nhận được sự giúp đỡ từ bạn bè. Cha mẹ nên nói là họ rất vững tâm và họ muốn kể chúng nghe rằng việc ly hôn không đến nỗi là quá tệ và họ có thể giải quyết được.

Chuẩn bị tinh thần hỗ trợ con cái

Giai đoạn ly hôn rất quan trọng và bất cứ sai lầm nào trong giai đoạn này đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Cha mẹ cần cho trẻ biết, đôi khi các mối quan hệ có thể bị rạn nứt là do lỗi lầm hai bên. Và cách giải quyết lúc này là ly thân một thời gian. Cha mẹ phải cho chúng biết rằng, cha mẹ vẫn là người đồng hành tuyệt vời, ủng hộ và hỗ trợ chúng chứ không phải trốn tránh lẫn nhau.

Nói chuyện thường xuyên hơn

Nhiều cặp vợ chồng sau khi ly hôn không còn nói chuyện với nhau nữa. Nhưng chuyên gia tâm lý Marshall khuyên rằng, vợ chồng cần liên lạc với nhau thường xuyên sau khi ly hôn. Nên nhớ rằng ly hôn là chuyện của hai người, nhưng con cái thì không thể ly thân vì một trong hai người.

Do đó trước khi quyết định giải pháp nào thì các cặp vợ chồng đều phải nói chuyện với nhau. Cả hai cần phải biết rằng, bất cứ quyết định nào cũng sẽ ảnh hưởng đến con cái. Cha mẹ cần giải thích cho chúng biết đôi khi mâu thuẫn có thể xảy ra và lỗi lầm có thể mắc phải.

Đừng bao giờ nói xấu về nửa kia của mình trước mặt con cái

Điều quan trọng nhất sau khi ly hôn là đừng bao giờ nói xấu nửa kia trước mặt bọn trẻ. Bởi những lời nói này không những không giúp được gì mà còn khiến cho mối quan hệ cha con hoặc mẹ con thêm rạn nứt.

Hãy nên nhớ rằng, con cái cần nhận được yêu thương từ cả cha và mẹ. Đừng khiến chúng nghĩ rằng chúng chỉ nhận được tình cảm từ một phía.

*Theo Dailymail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại