Bộ luật Tố tụng hình sự

Từ 1-1-2021: Trường hợp nào người lao động không được trợ cấp thôi việc?

Từ 1-1-2021: Trường hợp nào người lao động không được trợ cấp thôi việc?

Thời sự - Xã hội 2020-11-02T11:00:00

Căn cứ quy định tại Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2021) thì khi hợp đồng lao động chấm dứt, người lao động không được nhận trợ cấp thôi việc nếu thuộc một trong 4 trường hợp sau đây.

Luật sư phân tích việc công an tạm đình chỉ giải quyết vụ người đàn ông lừa tình 7 phụ nữ

Luật sư phân tích việc công an tạm đình chỉ giải quyết vụ người đàn ông lừa tình 7 phụ nữ

Pháp luật 2020-10-09T19:38:00

Theo luật sư, vụ người đàn ông lừa tình 7 phụ nữ tạm đình chỉ giải quyết do chưa đủ căn cứ để cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ.

Công an Đắk Lắk mời ông Phạm Đình Quý lên làm việc liên quan vụ án vu khống

Công an Đắk Lắk mời ông Phạm Đình Quý lên làm việc liên quan vụ án vu khống

Thời sự - Xã hội 2020-09-29T13:59:27

Theo trung tá Hoàng Thành Trung, Trưởng phòng Tham mưu - Công an tỉnh Đắk Lắk, trong quá trình làm việc với ông Phạm Đình Quý và ông Hoàng Minh Tuấn, cơ quan công an đã thực hiện đúng quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự.

Gia hạn giải quyết vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi lầu tử vong

Gia hạn giải quyết vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi lầu tử vong

Pháp luật 2020-06-17T16:52:32

Thời gian gia hạn giải quyết vụ việc Tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi lầu tử vong là 2 tháng, kéo dài đến ngày 8/8/2020.

Vụ Đường 'Nhuệ' đánh người tại trụ sở công an: Phải làm rõ trách nhiệm cán bộ liên quan

Vụ Đường 'Nhuệ' đánh người tại trụ sở công an: Phải làm rõ trách nhiệm cán bộ liên quan

Pháp luật 2020-04-20T10:12:52

“Song song với phục hồi điều tra vụ Đường “Nhuệ” đánh người ngay tại trụ sở công an, cần xem xét trách nhiệm của những người tiến hành tố tụng đã làm cho vụ án bị tạm đình chỉ trong một thời gian dài. Có như thế mới góp phần lấy lại niềm tin của người dân vào các cơ quan bảo vệ pháp luật”, đại biểu Quốc hội Mai Thị Phương Hoa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp trao đổi với Tiền Phong quanh vụ án Đường “Nhuệ” dư luận đặc biệt quan tâm.

Xử kín Nguyễn Hữu Linh, quyền lợi của bị hại đặt lên trên hết

Xử kín Nguyễn Hữu Linh, quyền lợi của bị hại đặt lên trên hết

Pháp luật 2019-06-17T10:50:59

Sau khi công bố thông tin vào ngày 25.6 tới, ông Nguyễn Hữu Linh, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng, bị xét xử kín về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, có ý kiến thắc vì sao không xử công khai để răn đe những kẻ có ý định phạm tội tương tự?

Đại án Agribank Cần Thơ: Cựu GĐ Công ty Thủy sản Tây Nam được tại ngoại

Đại án Agribank Cần Thơ: Cựu GĐ Công ty Thủy sản Tây Nam được tại ngoại
Pháp luật 2018-09-09T03:00:00

Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân bị khởi tố, bắt tạm giam từ ngày 16/6/2016, đến ngày tại ngoại là gần 27 tháng.

Dự kiến tháng 8 sẽ quyết định tha tù trước thời hạn cho phạm nhân

Dự kiến tháng 8 sẽ quyết định tha tù trước thời hạn cho phạm nhân

Pháp luật 2018-07-21T07:00:00

Các phạm nhân đủ điều kiện theo quy định pháp luật sẽ được quyết định tha tù trước thời hạn.

Vụ án bé Nhật Linh: "Quyền im lặng" là gì, và cơ quan hành pháp Nhật Bản sẽ giải quyết ra sao?

Vụ án bé Nhật Linh: "Quyền im lặng" là gì, và cơ quan hành pháp Nhật Bản sẽ giải quyết ra sao?

Đời sống 2018-02-02T10:11:00

Rất có thể, nếu Yasumasa Shibuya kiên quyết giữ quyền im lặng và chối tội tới cùng, phía cơ quan hành pháp Nhật Bản sẽ phải sự dụng tới hình thức "Bố trí thẩm phán", còn được gọi là "Saiban-in".

LS bào chữa nguyên Phó TGĐ PVN: Trong Bộ luật Tố tụng hình sự không có từ nào là quanh co, chối tội

LS bào chữa nguyên Phó TGĐ PVN: Trong Bộ luật Tố tụng hình sự không có từ nào là quanh co, chối tội

Pháp luật 2018-01-14T00:03:00

Luật sư nhấn mạnh, bị cáo Khánh đã khai báo đầy đủ hành vi để giúp cho cơ quan điều tra làm rõ vụ án, đồng thời, thể hiện trách nhiệm, ăn năn về việc làm của mình.

Không khởi tố vụ án bé gái 15 tuổi có thai tố nam sinh 16 tuổi hiếp dâm nhiều lần vì cả hai tự nguyện

Không khởi tố vụ án bé gái 15 tuổi có thai tố nam sinh 16 tuổi hiếp dâm nhiều lần vì cả hai tự nguyện

Pháp luật 2017-10-14T15:02:36

Liên quan đến vụ việc bé L. (15 tuổi) tố bạn học cùng trường là L.T.T (16 tuổi) xâm hại tình dục nhiều lần khiến em có thai 7 tuần tuổi, Thượng tá Nguyễn Minh Luân - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Q.9, TP.HCM cho biết, không khởi tố vụ án "Giao cấu với trẻ em" vì cả hai đều tự nguyện.

Bà mẹ 2 con viết đơn xin đi tù "càng lâu càng tốt" vì bức xúc với công an

Bà mẹ 2 con viết đơn xin đi tù "càng lâu càng tốt" vì bức xúc với công an

Pháp luật 2017-09-05T20:15:00

Nhận được thông báo không khởi tố vụ án hiếp dâm vì lý do "có cơ hội nhưng không bỏ chạy", chị L. đã viết đơn xin đi tù gửi công an huyện Tân Thạnh, Long An.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại