Bố Đoàn Thị Hương: Nhớ, thương con lắm, nhưng phải chờ thôi!

Hoàng Đan |

"Gia đình không ai tin cháu dám làm việc động trời như thế đâu nhưng giờ như thế này rồi thì đành chấp nhận và chờ đợi vào kết quả xét xử của nước họ", bố Đoàn Thị Hương nói.

Sáng 16/3, ông Đoàn Văn Thạnh, bố Đoàn Thị Hương, một trong các nghi phạm sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol cho biết, trong chiều 15/3, đại diện Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã về làm việc, thông báo tình hình con gái với gia đình.

"Mọi người cũng thông báo cho gia đình biết là hiện tình hình sức khỏe của con tôi bên đó tốt, không có vấn đề gì phải lo ngại cả", ông Thạnh nói.

Theo ông Thạnh, phía Bộ Ngoại giao cũng thông báo là đã và sẽ tiếp tục hỗ trợ gia đình ở mức tối đa nhất trong việc phối hợp với luật sư trợ giúp, hỗ trợ pháp lý để bảo vệ quyền hợp pháp đối với Hương.

Bố Đoàn Thị Hương: Nhớ, thương con lắm, nhưng phải chờ thôi! - Ảnh 1.

Luật sư Shanmugam đã gặp gia đình nghi phạm Đoàn Thị Hương. Ảnh: Luật sư Shanmugam cung cấp.

"Nhà nước đã hỗ trợ gia đình rất nhiều, lo tất cả nên trong buổi làm việc hôm qua, tôi cũng chỉ đề nghị lại là mong Bộ Ngoại giao tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng cùng luật sư Malaysia bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cháu.

Còn đúng thực sự là chúng tôi cũng không biết thế nào, giờ chỉ chờ và ngóng tin con thôi", ông Thạnh cho hay.

Ông cũng cho biết thêm, đến thời điểm hiện tại, ngoài gặp đại diện Bộ Ngoại giao, gia đình vẫn chưa nhận được thêm thông tin gì mới từ phía luật sư người Malaysia bảo vệ cho Hương.

Về việc có sang Malaysia để tham dự phiên tòa tới đây xử Hương hay không? ông Thạnh cho rằng, không thể nói trước được vì điều kiện gia đình không cho phép cũng như các vấn đề liên quan, hiện đang được Bộ Ngoại giao và các cơ quan giúp đỡ.

"Thực tình tôi cũng muốn sang nhưng điều kiện không cho phép và nhiều người cũng bảo, nếu kêu gọi mọi người giúp đỡ sẽ đi được nhưng giờ Nhà nước đang lo và luật sư Malaysia lần trước sang cũng đã hứa cố gắng hết sức rồi nên cứ chờ tin thôi", ông chia sẻ.

Bố Đoàn Thị Hương cũng cho bày tỏ, sự việc xảy ra với con gái ông là một biến cố lớn của gia đình trong suốt những ngày qua.

"Tôi nhớ, thương nó lắm nhưng không biết làm thế nào. Lần trước, tôi đã nhờ gửi thư rồi nhưng lần này thì tôi không gửi gì cả còn thực tình giờ nó ở đất khách quê người mà lại đang bị buộc tội, chỉ mong cháu khỏe, bình an để chuẩn bị cho phiên tòa.

Gia đình cũng không ai tin bởi cháu là con gái, hiền lành nên không dám làm việc động trời như thế đâu nhưng giờ như thế này rồi thì đành chấp nhận và chờ đợi vào kết quả xét xử của nước họ", ông Thạnh nói thêm.

Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng cho hay, đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, cơ quan chức năng và Hiệp hội Luật sư Malaysia thu xếp các biện pháp hỗ trợ pháp lý để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho công dân Đoàn Thị Hương theo đúng quy định của pháp luật Malaysia và thông lệ quốc tế.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại