Bố bé Nhật Linh yêu cầu con mình được gọi đích danh tại tòa

Thanh Hương |

Thông thường với các vụ án có liên quan đến việc quấy rối tình dục như vụ của bé Nhật Linh, nạn nhân sẽ được giấu tên, nhưng bố bé Nhật Linh cho rằng không cần phải như thế.

Với di ảnh của con gái trên tay, anh Lê Anh Hào, bố của bé Lê Thị Nhật Linh tiến vào phòng xử án, mong muốn tòa trả lại công bằng cho con gái anh, bắt kẻ thủ ác phải đền tội.

Anh Hào khẳng định: "Nếu tên con gái tôi không được đọc lên, người ta sẽ không thấy được sự tàn ác của thủ phạm, hắn sẽ không bị kết tội một cách thích đáng".

Được biết, ngay từ sau khi vụ việc đau lòng xảy ra, anh Lê Anh Hào cũng đã đồng ý cho báo chí viết về vụ việc với tên thật của con gái anh, cũng như công bố ảnh của cháu bé lên các phương tiện truyền thông.

Bố bé Nhật Linh yêu cầu con mình được gọi đích danh tại tòa - Ảnh 1.

Nghi phạm Yasumasa Shibuya.

Anh Hào cho biết, anh đặt tên con là Nhật Linh, với chữ Nhật có nghĩa là Nhật Bản, và Linh nghĩa là Ánh sáng, với mong muốn con gái mình sẽ có một tương lai tươi sáng, nhưng không ngờ bi kịch lại ập đến quá sớm với cô bé.

"Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra trước khi tôi qua đời" - người cha đau khổ cho biết.

Trước đó, anh Lê Anh Hào cũng tuyên bố: "Tôi hy vọng các phương tiện truyền thông của Nhật hãy đề tên thật của con gái tôi, thay vì gọi bằng một cái tên chung chung, để sự tàn nhẫn ấy thể hiện rõ trong một vụ án đúng nghĩa, chứ không chỉ là một câu chuyện được người ta dựng nên".

Trong khi đó, tại một phiên xử tội cưỡng bức và giết người khác ở Tòa án tỉnh Chiba vào tháng 2/2018, một luật sư của người bị nạn cho biết họ yêu cầu giấu tên nạn nhân vì "việc gia đình nạn nhân sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn". 

 Nhưng cũng tại một phiên xử khác cũng liên quan đến tội danh sát hại và cưỡng bức ở Tòa án Tokyo hồi tháng 5 vừa qua, bố mẹ của một nạn nhân nữ lại yêu cầu tòa án gọi đích danh tên con mình, vì nếu không thì "như thể vụ án chưa từng tồn tại". 

Theo Excite.co.jp  


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại