BLĐ Viettel bạo chi, Thể Công sẽ rực sáng tại V.League mùa tới

Lâm Anh |

Không còn lâu nữa, V.League 2019 sẽ bắt đầu, lúc này là thời điểm các đội bóng tìm kiếm, bổ sung lực lượng và đội bóng mới lên hạng Viettel đang gây ấn tượng rất mạnh.

Hướng tới V.League 2019, Viettel trong năm đầu tiên trở lại sân chơi cao nhất của bóng đá nội khẳng định sẽ có rất nhiều sự đổi mới từ con người đến mục tiêu. Việc đầu tiên cũng là điều được CĐV không chỉ của đội bóng này mà của rất đông người hâm mộ cả nước chờ đợi là khôi phục lại cái tên Thể Công vốn đã là một thương hiệu trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Việc này được chính BLĐ Viettel khẳng định sau khi đội bóng áo lính giành chức vô địch giải hạng Nhất mùa bóng 2018 một cách đầy thuyết phục. Nói như HLV Nguyễn Hải Biên, cùng với sự tự hào còn là vinh dự, trách nhiệm với các cầu thủ. Họ sẽ phải nỗ lực hết mình để bảo vệ hình ảnh và cái tên đã đi cùng năm tháng mà các lứa đàn anh, chú bác đã xây dựng nên.

BLĐ Viettel bạo chi, Thể Công sẽ rực sáng tại V.League mùa tới - Ảnh 1.

Viettel lên hạng và quyết tâm lọt tốp dẫn đầu đã và đang được BLĐ đội bóng này thể hiện

BLĐ Viettel cũng khẳng định quyết tâm đầu tư mạnh mẽ để đội không chỉ hướng đến mục tiêu đơn giản là trụ hạng như rất nhiều đội bóng được lên V.League trước đó. BLĐ đội bóng quân đội khẳng định khi trở lại sân chơi V.League, mục tiêu mà đội hướng đến phải là một thứ hạng cao, đứng trong tốp các đội mạnh nhất.

Để cụ thể hóa quyết tâm, ngoài việc chỉnh đốn lại lực lượng hiện có, BLĐ Viettel đã không tiếc tiền để thực hiện các vụ chuyển nhượng đình đám khó ngờ. Không lâu sau khi các giải vô địch quốc nội 2018 khép lại, Viettel đã đàm phán thành công để tiếp tục mượn tiền đạo đầy tiềm năng Đinh Thanh Bình từ HAGL.

BLĐ Viettel bạo chi, Thể Công sẽ rực sáng tại V.League mùa tới - Ảnh 2.

Sự kết hợp giữa Ngọc Hải và Tiến Dũng đủ giúp đội bóng áo lính đứng vững ở V-League mùa tới

Ngay sau đó, đội bóng áo lính tiếp tục gây sốc trên thị trường chuyển nhượng khi chiêu mộ thành công trung vệ đội trưởng của SLNA Quế Ngọc Hải từ SLNA. Ngôi sao xứ Nghệ chưa phải là cái tên đình đám nhất mà Viettel giới thiệu. Theo những thông tin mới nhất, tân binh của V-League này cũng đã đạt được sự thỏa thuận với một tuyển thủ quốc gia khác là Vũ Minh Tuấn.

Cựu đội trưởng của Than QN này cũng vừa quyết định chia tay FLC Thanh Hóa sau 1 năm gắn bó cũng vì lý do tài chính. Và để tăng sức chiến đấu hơn nữa cho tuyến giữa, Viettel thuyết phục thành công cầu thủ Việt kiều đầy tiềm năng Boby Lương Nguyên Bảo về khoác áo.

Việc mua sắm vẫn chưa dừng lại nhưng đến lúc này, đội bóng áo lính có thể tự tin hướng tới V-League 2019 bởi những gương mặt mà họ mang về đều rất chất lượng và đáp ứng đúng vào những vị trí then chốt còn thiếu.

Giành được Ngọc Hải, Viettel đã giải quyết được nỗi lo phòng ngự khi cầu thủ này sẽ cùng với đội trưởng Bùi Tiến Dũng có thể đảm bảo sự chắc chắn cho hàng phòng ngự trước những hàng tấn công mạnh mẽ, tinh quái của đối thủ. Điều đó là không võ đoán khi họ đã từng là đồng đội ăn ý trong màu áo tuyển và hiện là những trung vệ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam.

BLĐ Viettel bạo chi, Thể Công sẽ rực sáng tại V.League mùa tới - Ảnh 3.

kinh nghiệm và bản lĩnh của Minh Tuấn là điều mà Viettel rất cần

Trong khi đó với Minh Tuấn, khả năng tấn công của Viettel cũng sẽ đa dạng hơn. Minh Tuấn có thể thi đấu tốt ở cả 2 cánh, cũng như chẳng ngần ngại đá tiền đạo lùi, tiền vệ tổ chức nhờ nhãn quang chiến thuật và khả năng làm bóng rất ấn tượng.

Đây cũng là sự tăng cường cần thiết bởi khả năng tấn công biên của đội bóng áo lính vốn chưa thật tốt khi các cầu thủ đang đảm nhiệm vị trí này hầu hết còn rất trẻ và non kinh nghiệm. Năng lực của Minh Tuấn thì từ lâu đã được khẳng định và chắc chắn Viettel sẽ hưởng lợi từ quyết tâm cùng đẳng cấp và sự đa dạng của ngôi sao vùng mỏ này.

Với Boby Lương Nguyên Bảo, sự chắc chắn, mạnh mẽ và đa dạng nơi trung tâm tuyến giữa của Veittel sẽ được bảo đảm. Cầu thủ đội U21 Dukla, CH Czech này dù còn trẻ nhưng sở hữu thể hình, thể lực tốt,mạnh mẽ trong khâu phòng ngự nhưng cũng rất xuất sắc ở khả năng phân phối bóng.

Sau khi không tiếp tục mượn được tuyển thủ U23 Châu Ngọc Quang từ HAGL, người đã có đóng góp lớn vào chức vô địch giải hạng Nhất mùa vừa qua của họ, Lương Nguyên Bảo chắc chắn sẽ là một sự thay thế tốt và là nhân tố đáng chờ đợi.

Việc chuyển nhượng của Viettel chắc chắn vẫn chưa dừng lại bởi họ còn cần có thêm sự bổ sung từ các ngoại binh chất lượng để có thể cạnh tranh ở môi trường V.League đầy khắc nghiệt. Đã có những mục tiêu được họ nhắm tới, thử việc và có lẽ chỉ còn chờ ngày công bố.

Với những hành động cụ thể và quyết liệt ấy, NHM có thể tự tin vào việc cái tên Thể Công sẽ gây ấn tượng ở V.League 2019 sắp tới đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại