Binh sỹ Hàn-Triều lần đầu vào lãnh thổ của nhau một cách hòa bình

Vietnam+ |

Các binh sỹ từ Triều Tiên và Hàn Quốc lần đầu tiên vượt biên giới để vào lãnh thổ của nhau một cách hòa bình để chuẩn bị cho việc xác minh việc tháo dỡ những chốt canh gác ở khu vực phi quân sự.

Theo AFP, Hàn Quốc thông báo, ngày 12/12, các binh sỹ từ Triều Tiên và Hàn Quốc chuẩn bị xác minh việc tháo dỡ những chốt canh gác ở khu vực phi quân sự sau khi lần đầu tiên vượt biên giới để vào lãnh thổ của nhau một cách hòa bình.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc sáng cùng ngày cho biết các thanh sát viên nước này sẽ tới mỗi chốt canh gác ở phía Triều Tiên để xác minh việc tháo dỡ của Bình Nhưỡng và đảm bảo mọi vũ khí và binh sỹ đều được chuyển đi.

Các thanh sát viên của Triều Tiên cũng thực hiện quá trình tương tự trên các chốt của Hàn Quốc.

Thông báo của bộ này nêu rõ: "Sự việc này sẽ đánh dấu lần đầu tiên kể từ khi chia cắt, các binh sỹ của Triều Tiên và Hàn Quốc băng qua đường ranh giới quân sự một cách hòa bình."

Việc dỡ bỏ 20 chốt canh gác dọc biên giới là một trong những bước được nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều hồi tháng Chín ở Bình Nhưỡng và cũng là một phần của nỗ lực hòa giải nhanh chóng trên bán đảo Triều Tiên./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại