Bình luận: Qua ruộng dưa chớ sửa dép

Hữu Quý |

Sự kiện Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường) Nguyễn Xuân Quang báo mất gần 400 triệu đồng tại một khách sạn ở tỉnh Long An đang ầm ỹ. Khổ nỗi, đây là nơi ông và đoàn thanh tra (do ông làm Trưởng đoàn) ở trong suốt quá trình đi thanh tra doanh nghiệp. Do vậy, ông không được dư luận ủng hộ việc lý giải đó là tiền cá nhân.

Trong bài "Quân tử hạnh" của Nguỵ Vũ Đế có câu: "Đi ở ruộng dưa không dừng lại sửa dép, ở dưới cây mận không dừng lại sửa mũ", vì làm như vậy sẽ dễ bị ngờ là hái trộm dưa, trộm mận. Tóm lại là dễ gây nghi ngờ, tình ngay lý gian. Trường hợp ông Quang có thể hiểu như thế.

Nó chẳng khác gì VFF, "đùng một cái" âm thầm vi hành sang xứ Kim chi, rồi tuyên bố chọn HLV Park Hang Seo, khiến dư luận ngã ngửa. Chọn HLV mà cứ "úp úp mở mở". Các bản hồ sơ ứng cử vào ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam chẳng biết gồm những ai. Quy trình chọn HLV Park Hang Seo như thế nào, tiêu chí ra sao, ai giới thiệu, ai chịu trách nhiệm nếu ông này làm không tốt?

Liệu Bộ VH,TT&DL, Tổng cục TDTT tán thành? Vậy mà hôm sau, lãnh đạo VFF có mặt ở Hàn Quốc kịp chốt HLV trưởng ĐTVN. Trên đây là những thắc mắc chính đáng mà dư luận cần biết.

Cũng không nên vội "phong thánh" cho tân HLV trưởng, nếu căn cứ vào chiến tích Park Hang Seo từng làm trợ lý cho HLV Guus Hiddink, đưa Hàn Quốc vào tới bán kết World Cup 2002. Đã qua 15 năm rồi, trợ lý thì cũng chỉ là giúp việc thôi.

Cũng trong năm 2002, ông này dẫn dắt U23 Hàn Quốc dự ASIAD 2002 và chỉ đoạt HCĐ. Từ đó đến nay, thành tích của ông cũng thường. Mới nhất, HLV Park Hang Seo cùng CLB của ông đang thảm bại ở giải hạng 3 Hàn Quốc. Có nghĩa, cũng tương tự... Kiatisuk.

***

Trong tấm hình chụp ngay sau khi đạt thỏa thuận, người ta chú ý đến sự hiện diện của bầu Đức. Ông đã đâm đơn xin nghỉ, vậy mà quá tâm huyết, nhọc tâm để bay sang Hàn Quốc tham gia chọn HLV trưởng. Dư luận nghi ngờ ông vẫn chưa từ bỏ khát vọng "phủ sóng" HAGL ở Tuyển, cũng như thiên kiến cá nhân trong việc chọn HLV trưởng cho ĐTVN.

Bất luận thế nào, nhiệm kỳ cũ đã sắp hết, đến tháng Ba sang năm là Đại hội nhiệm kỳ mới, chưa biết nhân sự thế nào mà lúc này VFF ký hợp đồng đến 2 năm với Park Hang Seo, thì kể cũng khó cho khóa sau. Rồi từ nay đến tháng 3/2018 có giải quốc tế gì quá quan trọng đâu, HLV Mai Đức Chung thừa sức làm.

Khi Đại hội VFF xong, tổ chức một cuộc tuyển chọn HLV trưởng công khai, có sự đóng góp của nhiều Ban chức năng, chuyên gia, dư luận, chẳng khó tìm ra một HLV giỏi. Có khi, HLV Petrovic của Thanh Hóa làm còn hiệu quả hơn, tiết kiệm gấp mấy lần ông HLV Park Hang Seo.

Một khi môi trường ở VFF chưa minh bạch, thiếu đoàn kết, thống nhất, kiểu chọn HLV vẫn như kiểu "đánh du kích", thì sự nghi ngờ có lợi ích nhóm tranh thủ "hoàng hôn nhiệm kỳ" tự quyết là không vô cớ. "Qua ruộng dưa chớ sửa dép", xem tấm ảnh dưới đây cùng phương cách chọn tướng của VFF, lại lo cho bóng đá Việt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại