Bình Dương: Một người tử vong vì bị mưa lớn cuốn xuống cống thoát nước

ĐINH TRỌNG |

Trận mưa lớn chiều chủ nhật (9.9) tại Bình Dương đã cuốn hai nam thanh niên xuống đường cống thoát nước thải, khiến một người tử vong, một người may mắn được người dân kịp thời phát hiện, cứu giúp.

Sáng 10.9, UBND phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Bình Dương xác nhận thông tin trên và cho biết, phường đang tổ chức lực lượng rà soát để gia cố các miệng cống trên địa bàn phường.

Theo UBND phường Khánh Bình, nạn nhân tử vong được xác định là tên Lâm Rong (26 tuổi), tạm trú trên địa bàn phường.

Bình Dương: Một người tử vong vì bị mưa lớn cuốn xuống cống thoát nước - Ảnh 1.

Khu vực nơi hai thanh niên bị nước cuốn trôi xuống cống thoát nước khiến một người tử vong.

Trước đó, vào khoảng 16g ngày 9.9, anh Lâm Rong cùng một người bạn điều khiển xe máy trên đường 418, khi đến đoạn giao nhau với đường Khánh Bình 26 thì bị té ngã.

Thời điểm này tại đây đang xảy ra mưa lớn, nước đổ về chỗ trũng, cuốn hai thanh niên tới một miệng cống không có nắp đậy. Anh Lâm Rong bị cuốn xuống đường cống thoát nước, còn người bạn đi cùng may mắn được người đi đường ứng cứu kịp thời.

Người dân đã men theo đường cống thoát nước và vớt được anh Lâm Rong cách hiện trường khoảng 800m. Tuy nhiên lúc này nạn nhân đã tử vong.

UBND phường Khánh Bình cho biết, trên đoạn đường này chỉ có một miệng cống, khi xảy ra vụ việc không có nắp che đậy.

Nguyên nhân là do xe ôtô chạy cán qua khiến nắp cống này bị sập. UBND phường sẽ rà soát lại và cho gia cố miệng cống trong chiều nay.

Tại Bình Dương đã xảy ra một số vụ nước cuốn trôi người xuống cống thoát nước. Nguyên nhân do các miệng cống bị bể nắp đậy không được phát hiện che chắn kịp thời, khi trời đổ mưa lớn trở thành bẫy nguy hiểm chết người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại