Cập nhật lúc

4 mẹ con ở Vĩnh Phúc dương tính SARS-CoV-2

Cập nhật diễn biến dịch bệnh Covid-19 ngày 9/5.

Tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức họp khẩn sau khi ghi nhận 16 ca dương tính SARS-CoV-2. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang, hiện nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn đang diễn biến rất phức tạp.

Hiện 16 ca dương tính SARS-CoV-2 có liên quan trực tiếp đến 2 ổ dịch ở thôn Phương Lạn 3, xã Phương Sơn (4 ca) huyện Lục Nam và Công ty TNHH Shin young Việt Nam ở Khu công nghiệp Vân Trung huyện Việt Yên (12 ca).

Trong số này, có 4 ca bệnh tại xã Phương Sơn (huyện Lục Nam) là 4 mẹ con bệnh nhân Đặng Thị H (BN3167) (SN 1983, ở thôn Phương Lạn 3, xã Phương Sơn). Tiền sử dịch tễ từ ngày 3 - 5/5, chị H ở Bệnh viện K Tân Triều. 


24
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    3 người trong một gia đình ở Hà Nội dương tính SARS-CoV-2

    Vào 21h ngày 9/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội có thông báo về chùm 3 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới tại cộng đồng thuộc chùm ca bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

    Cụ thể, 3 trường hợp đều là các F1 của ca bệnh 3.253 (ở thôn Hiệp Lộc, xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ).

    Trước đó, BN 3.253 này 74 tuổi, từng đến nhà BN 3.181 - là người đã điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

    3 trường hợp mới mắc là chồng, cháu ngoại và con gái của ca bệnh 3.253.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nữ giáo viên ở Đà Nẵng nhiễm SARS-CoV-2 từng tiếp xúc nhiều người

    Chiều 9/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng thông tin về 14 trường hợp vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

    Trong số này có bà N.T.T.L. (nữ, 40 tuổi, trú tổ 47, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) làm giáo viên Trường mầm non Sen Hồng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn; một người làm quản lý bar New Phương Đông.

    12 người còn lại làm việc ở văn phòng Công ty TNHH Quốc tế AMIDA - Thẩm mỹ viện Quốc tế AMIDA (ở đường Phan Châu Trinh, quận Hải Châu).

    Cả nước thêm 87 ca mắc mới; Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc thông tin chính thức vụ clip nóng nghi ở quán bar Sunny - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân Đà Nẵng.

    Theo xác minh dịch tễ, từ ngày 21 đến 29/4, bà L. lái xe máy đến Trường mầm non Sen Hồng làm việc. Tối 26/4, bà đi tập tại Yoga Tâm An ở phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn. Tại đây, người phụ nữ này tiếp xúc 2 người (trú quận Thanh Khê).

    Sáng 2/5, bà đi chợ Hòa Hải mua sắm, tiếp xúc nhiều người. Trưa cùng ngày, người phụ nữ cùng chồng tổ chức ăn uống. Tại đây, nữ giáo viên tiếp xúc với 10 người, trong đó có bệnh nhân 3086.

    Sáng 3/5, bà L. cùng chồng đến đường Bùi Tá Hán (quận Ngũ Hành Sơn) uống cà phê. Ở đây, nữ giáo viên tiếp xúc 4 người. Chiều và tối hôm đó, bà L. tiếp xúc với 2 người quê ở huyện Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) và một người ở phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

    Sáng 4/5, cô giáo đến Trường mầm non Sen Hồng dọn vệ sinh, có gặp các đồng nghiệp. Chiều cùng ngày, bà đến nhà bố ở tổ 48 (phường Hòa Quý) làm tiệc mời nhóm thợ xây.

    Chiều 7/5, ngành y tế đưa cả gia đình bà L. đến ký túc xá phía tây thành phố để cách ly. Sau đó, bà L. được Trung tâm y tế quận Liên Chiểu lấy mẫu xét nghiệm.

    Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng ngày 8/5 thể hiện nữ giáo viên dương tính với SAR-CoV-2.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://zingnews.vn/nu-giao-vi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đắk Lắk: Bạn trai của bệnh nhân 3237 dương tính với Covid-19

    Chiều 9/5, một lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk cho biết đã ghi nhận thêm 1 ca dương tính với Covid-19 trên địa bàn là anh T.M.T (23 tuổi, trú đường Mai Hắc Đế, TP.Buôn Ma Thuột). Anh T. là bạn trai của bệnh nhân 3237 (chị C.T.T.T, 23 tuổi, trú H.Krông Nô, Đắk Nông; nhân viên Thẩm mỹ viện Quốc tế Amida tại Đà Nẵng) đã được công bố trước đó.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam thêm 77 ca mắc trong cộng đồng

    Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến 18h ngày 09/5: Việt Nam có tổng cộng 1.903 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 333 ca. 

    - Tính từ 6h đến 18h ngày 09/5: 87 ca mắc mới, trong đó có 10 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

    77 ca trong nước bao gồm:

    Bắc Giang: 26 ca

    Đà Nẵng: 17 ca

    Bắc Ninh: 15 ca

    Hà Nội: 11 ca

    Hưng Yên: 2 ca

    Hòa Bình: 2 ca

    Thừa Thiên Huế: 2 ca

    Quảng Nam: 1 ca

    Quảng Trị: 1 ca

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội thêm 3 ca dương tính SARS-CoV-2

    Chiều 9/5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội) đã có thông tin 3 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới là F1 đã được cách ly tập trung.

    Cụ thể, trường hợp thứ nhất là P.D.B.A, sinh năm 2013, nữ, địa chỉ An Duyên, Tô Hiệu, Thường Tín.

    Trường hợp này là con của BN3108 (bệnh nhân D.T.T), được cách ly tập trung tại khu cách ly Pháp Vân, Tứ Hiệp. Xét nghiệm ngày 9/5 tại CDC Hà Nội kết quả dương tính.

    Trường hợp thứ 2 là N.T.T.T sinh năm 1975, là F1 của BN N.T.H (BN3022 – liên quan BV NĐTƯ), được lấy mẫu và chuyển cách ly tập trung tại Pháp Vân, Hoàng Mai ngày 5/5 (có kết quả âm tính lần 1).

    Ngày 9/5, người này xuất hiện triệu chứng được Trung tâm Y tế Hoàng Mai lấy mẫu lần 2 cho kết quả dương tính.

    Trường hợp thứ 3 là N.T.L sinh năm 1961, địa chỉ Tiền Giáp, Kinh Xuyên, Kim Thành, Hải Dương.

    Đây là người nhà của bệnh nhân khoa Gan Mật Tụy, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Xét nghiệm lần 1 ngày 6/5 tại K3 âm tính, chuyển cách ly tại Tứ Hiệp ngày 8/5, có triệu chứng sốt, Trung tâm Y tế Hoàng Mai lấy mẫu, kết quả dương tính.

    Trước đó, trong sáng nay, Hà Nội đã ghi nhận 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, 1 trường hợp ở Bệnh viện K Trung ương cơ sở Tân Triều.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    4 mẹ con ở Vĩnh Phúc dương tính SARS-CoV-2

    Tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức họp khẩn sau khi ghi nhận 16 ca dương tính SARS-CoV-2. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang, hiện nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn đang diễn biến rất phức tạp.

    Hiện 16 ca dương tính SARS-CoV-2 có liên quan trực tiếp đến 2 ổ dịch ở thôn Phương Lạn 3, xã Phương Sơn (4 ca) huyện Lục Nam và Công ty TNHH Shin young Việt Nam ở Khu công nghiệp Vân Trung huyện Việt Yên (12 ca).

    Trong số này, có 4 ca bệnh tại xã Phương Sơn (huyện Lục Nam) là 4 mẹ con bệnh nhân Đặng Thị H (BN3167) (SN 1983, ở thôn Phương Lạn 3, xã Phương Sơn). Tiền sử dịch tễ từ ngày 3 - 5/5, chị H ở Bệnh viện K Tân Triều. 


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/nong-bac-giang...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc thông tin chính thức vụ clip "nóng" nghi ở quán bar Sunny

    Họp báo 15h00 chiều nay (9/5), Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có thông tin chính thức về các sai phạm liên quan đến Karaoke Sunny Phúc Yên, trong đó cả việc một số clip "nóng" nghi ngờ được quay tại quán này.

    Tại buổi họp báo, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã chỉ đạo toàn tỉnh phải tập trung cao hơn nữa, Vĩnh Phúc nâng quyết định cảnh báo cao hơn một cấp nữa, đã áp dụng các biện pháp như chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ vào thực tiễn chống dịch.

    Cả nước thêm 87 ca mắc mới; Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc thông tin chính thức vụ clip nóng nghi ở quán bar Sunny - Ảnh 1.

    Quán bar - karaoke Sunny

    Liên quan tới nhiều clip "nóng" đang nghi được quay tại quán karaoke Sunny Phúc Yên, ông Lê Duy Thành trực tiếp thông tin tới các cơ quan báo chí.

    Thành phố Phúc Yên đã rút giấy phép hoạt động của nhà hàng karaoke Sunny, tất cả nhân viên, chủ nhà hàng đang thực hiện cách ly; cơ quan công an hiện đang tổ chức điều tra thu thập chứng cứ về những ci phạm trong hoạt động của hai cơ sở này.

    Về một số clip đang truyền trên mạng, cơ quan công an đã làm việc cả ngày đêm để xác minh có phải quay từ quán Sunny Phúc Yên hay không? Nếu đúng thì vi phạm những gì? Tất cả hồ sơ được thu thập, và các cơ quan liên quan đang nghiên cứu.

    Đến trưa ngày hôm nay (ngày 9/5), Cơ quan an ninh Vĩnh Phúc cho biết hiện trên các trang mạng có rất nhiều clip không phải của Karaoke Sunny Phúc Yên, tuy nhiên, ông Thành cho biết, cho dù là của Sunny Phúc Yên hay không thì cơ quan điều tra, cơ quan quản lý nhà nước cũng phải trả lời dư luận vi phạm của họ đến đâu? Tuy nhiên vấn đề này phải có thời gian để xử lý.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://danviet.vn/clip-nong-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tại Hà Nội từ ngày 29/4 đến nay

    Một phụ nữ bị ngất xỉu ở Campuchia, được đưa về Việt Nam bằng xe máy và tử vong ở BVĐK Đồng Tháp - Ảnh 1.

    Infographic: Kinh tế & Đô thị

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bắc Giang: 8 công nhân ở Khu Công nghiệp Vân Trung dương tính SARS-CoV-2

    Chiều 9/5, theo báo cáo nhanh của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang, đến trưa cùng ngày, trên địa bàn đã ghi nhận 8 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH Shin Young Việt Nam, Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên (Bắc Giang).

    Ngoài ra, tỉnh Bắc Giang cũng ghi nhận thêm 3 bệnh nhi là: ca bệnh T.M.D (BN 3240), nữ, 5 tuổi, học sinh Trường Mầm non Phương Sơn (Lục Nam); Ca bệnh T.N.B (BN 3241), nam, 7 tuổi, lớp 1E, Trường Tiểu học Phương Sơn (Lục Nam); ca bệnh T.N.B (BN3242), nam, 12 tuổi, học sinh lớp 6A, Trường THCS xã Phương Sơn (Lục Nam).

    Ba bệnh nhi này đều là con của bệnh nhân Đ.T.H ở thôn Phương Lạn 3, xã Phương Sơn (Lục Nam) có yếu tố dịch tễ liên quan đến Bệnh viện K Tân Triều ghi nhận mắc Covid-19 ngày 8/5.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội cách ly tòa nhà trên phố Ngụy Như Kon Tum

    Sáng nay (9/5) quận Thanh Xuân đã huy động lực lượng phun khử khuẩn và yêu cầu người dân tại tòa nhà The Legacy (phường Nhân Chính) tạm thời không ra khỏi nơi ở để điều tra dịch tễ.

    Bệnh nhân 3263, là người liên quan đến Bệnh viện K3 cơ sở Tân Triều.

    BN L.M.H., nữ, sinh năm 1986, địa chỉ tại 106 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, là người nhà đưa bệnh nhân đến khám tại khoa Khám bệnh ngày 4/5, được Trung tâm y tế Thanh Xuân lấy mẫu xét nghiệm ngày 8/5 cho kết quả dương tính.

    Một phụ nữ bị ngất xỉu ở Campuchia, được đưa về Việt Nam bằng xe máy và tử vong ở BVĐK Đồng Tháp - Ảnh 1.

    Tòa nhà có 105 hộ dân với khoảng 300 người. Ảnh: Vietnamnet

    Đến nay, lực lượng chức năng đã xác định được 9 F1, họ được đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Rất may trường hợp dương tính ít di chuyển nên số tiếp xúc gần không nhiều.

    Hiện tầng 20 của toà nhà được xác định là nơi bệnh nhân ở. Dự kiến trong chiều nay, lực lượng y tế sẽ đưa bệnh nhân đi cách ly và chính quyền địa phương sẽ có kết luận chính thức về việc phong tỏa toà nhà hay chỉ 3 tầng (tầng 19, 20, 21).


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lâm Đồng: 329 mẫu xét nghiệm của F1 đều âm tính với SARS-CoV-2

    Sáng 9/5, BSCKII Nguyễn Đức Thuận – Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng cho biết: Hiện, tất cả 329 mẫu xét nghiệm của các trường hợp liên quan đến bệnh nhân Covid-19 số 3141 đều âm tính với SARS-CoV-2.

    Một phụ nữ bị ngất xỉu ở Campuchia, được đưa về Việt Nam bằng xe máy và tử vong ở BVĐK Đồng Tháp - Ảnh 1.

    Các trường hợp F1 ở Đà Lạt đã thực hiện cách ly tập trung tại Trung đoàn 994 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đóng tại Đức Trọng. Ảnh: Báo Lâm Đồng

    Trong đó, có 278 mẫu của các trường hợp ở Đà Lạt và 51 mẫu của nhân viên Cảng hàng không Liên Khương cho kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính bằng phương pháp RT-PCR do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Lâm Đồng thực hiện.


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/benh-nhan-covi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Một người nhập cảnh trái phép tử vong tại bệnh viện ở Đồng Tháp

    Sáng 9-5, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh - xác nhận về trường hợp người nhập cảnh trái phép từ Campuchia rồi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp.

    Theo đó, bà L.K.N. (SN 1966) và chồng là ông N.V.Đ. (SN 1960, cùng ngụ huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) sang Campuchia làm ruộng 32 năm qua. Vào ngày 7-5, bà N. mệt, ngất xỉu nên được ông Đ. đưa về Việt Nam bằng xe máy (đi dọc kênh Cầu Muống đến Resort Thới Thường, huyện Hồng Ngự thì lên bờ), sau đó tiếp tục thuê xe 7 chỗ đến nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp.

    Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Tháp đã đưa ông Đ. đi cách ly tập trung tại khu cách ly của huyện Hồng Ngự và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cả 2 người gửi Viện Pasteur TP HCM.

    Bà N. được điều trị tại phòng cách ly của đơn vị đột quỵ thuộc Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp và tử vong sau đó, nguyên nhân tai biến mạch máu não do xuất huyết não.

    Tối 8-5, kết quả xét nghiệm của ông Đ. và bà N. đều âm tính với SARS-CoV-2. Ngoài ra, 3 trường hợp tiếp xúc gần với 2 người này được hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/mo...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Công an tỉnh Vĩnh Phúc điều tra thông tin xuất hiện 'clip nóng ở quán bar Sunny'

    Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đơn vị đang vào cuộc điều tra về một số clip "nóng" được cho là ghi lại ở quán bar Sunny (đường Mai Hắc Đế, khu đô thị Đồng Sơn, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên) đang được lan truyền trên mạng xã hội.

    Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo công an điều tra làm rõ thông tin trên.

    4 em học cùng lớp 12 ở Gia Lâm dương tính SARS-CoV-2; Công an điều tra clip nóng được cho là ở quán bar Sunny - Ảnh 1.

    Bar - Karaoke Sunny.

    Nếu xác định những nữ nhân viên khỏa thân trong video là của quán bar Sunny thì công an sẽ xử lý theo quy định. Trong trường hợp những thông tin, clip này là bịa đặt thì sẽ xử lý người đăng tải thông tin sai sự thật.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/cong-an-tin...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh nhân người Việt đầu tiên tại Lào tử vong do mắc COVID-19

    Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 9/5, Đại sứ quán Việt Nam và Thành hội Người Việt Nam tại thủ đô Vientiane xác nhận một bệnh nhân COVID-19 là người Việt Nam đã tử vong sau một tuần điều trị.

    Đây cũng là bệnh nhân COVID-19 đầu tiên tử vong tại Lào.

    Đại sứ quán Việt Nam cho biết bệnh nhân là chị Lâm Thị T, sinh năm 1969, cũng là một trong những ca mắc COVID-19 đầu tiên là người Việt tại thủ đô Vientiane.

    Bệnh nhân sang Lào đầu năm 2020 và làm việc tại một quán karaoke ở thủ đô Vientiane, một trong những địa điểm nơi bệnh nhân 59 (người được cho đã gây nên đợt bùng phát COVID-19 tại Lào đợt này) cùng các bạn nhập cảnh trái phép từ Thái Lan đến hát.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://www.vietnamplus.vn/ben...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội thêm 1 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 ở BV K Tân Triều

    Sáng 9/5, thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, theo báo cáo từ Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, đến sáng cùng ngày đã ghi nhận thêm 1 bệnh nhân nằm điều trị tại đây dương tính với SARS-CoV-2.

    Theo đó, trường hợp này tên H., sinh năm 2002, quê Tân Sơn (Phú Thọ), là học sinh trường Dự bị dân tộc nội trú, Việt Trì, Phú Thọ.

    4 em học cùng lớp 12 ở Gia Lâm dương tính SARS-CoV-2; Bệnh nhân người Việt đầu tiên tử vong tại Lào do mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    Bệnh viện K cơ sở Tân Triều

    Bệnh nhân được chẩn đoán ung thư gan chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Phú Thọ đến Bệnh viện K vào 23/04/2021, nằm tại phòng 712, Khoa Gan Mật Tụy (liên quan đến chùm ca bệnh dương tính tại Bệnh viện K).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    4 học sinh cấp 3 học cùng lớp ở Hà Nội dương tính SARS-CoV-2

    Theo CDC Hà Nội, 4 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 phát hiện sáng 9/5 ở Gia Lâm là học sinh lớp 12A1 Trường THPT Kinh Bắc (Hòa Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh).

    Cụ thể, 4 trường hợp ở xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm là:

    - Đ.T.P, 18 tuổi ở thôn Giao Tự.

    - H.T.P.A, 18 tuổi thôn Giao Tất A.

    - H.T.Y.M, 18 tuổi ở thôn Linh Quy Đông.

    - D.V.T, 18 tuổi, thôn Linh Quy Đông.

    Trong lớp 12A1, có 2 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 thuộc xã Xuân Lâm, Thuận Thành, Bắc Ninh là ổ dịch liên quan đến xã Mão Điền.

    Trong lớp 12A1, có 2 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 thuộc xã Xuân Lâm, Thuận Thành, Bắc Binh là ổ dịch liên quan đến xã Mão Điền.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội có ca dương tính SARS-CoV-2 mới tại huyện Sóc Sơn

    Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, địa phương vừa ghi nhận 1 ca dương tính SARS-CoV-2 mới tại huyện Sóc Sơn.

    Bệnh nhân tên Đ.T.M, nữ, trên 60 tuổi, trú tại ngõ 2, thôn Quảng Hội, xã Quang Tiến, là trường hợp từng điều trị ở Bệnh viện Nhiệt Đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Bà M. có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 vào ngày 8/5.

    Hiện UBND huyện Sóc Sơn đã phong tỏa toàn bộ ngõ 2 với 17 hộ gia đình, 72 người dân để phòng lây nhiễm Covid-19. Thời gian áp dụng 21 ngày, kể từ ngày 8/5. Khu vực sẽ hết phong toả nếu không phát sinh thêm ca bệnh mới trong 21 ngày tới.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: 

    Hà Nội có ca dương tính SARS-CoV-2 mới tại Sóc Sơnvietnamnet.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Một công nhân trong KCN ở Bắc Giang dương tính với SARS-CoV-2

    Sở Y tế tỉnh Bắc Giang vừa có báo cáo nhanh về trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là công nhân làm việc trong Khu công nghiệp (KCN) Vân Trung.

    Theo đó, vào lúc 3h30' ngày 8/5, Sở Y tế tỉnh Bắc Giang nhận được thông tin từ bộ phận y tế Công ty TNHH Shinyoung Việt Nam (KCN Vân Trung, huyện Việt Yên) có 1 trường hợp F1 của bệnh nhân COVID - 19 ở tỉnh Lạng Sơn. Sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Y tế tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với Tổ giám sát liên ngành KCN của tỉnh Bắc Giang tiến hành điều tra.

    Kết quả ca bệnh là N.T.T (34 tuổi) ở thôn Chim, xã Minh Hòa, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Chị T là công nhân Công ty TNHH Shin young Việt Nam

    Tiền sử dịch tễ: Ngày 2/5, chị T có tiếp xúc với vợ chồng anh chị Q - T ở cùng thôn vừa từ Bệnh viện K 3 Tân Triều về (hiện tại hai vợ chồng anh Q- T dương tính với SARS-COV-2, đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư 2).

    4 em học cùng lớp 12 ở Gia Lâm dương tính SARS-CoV-2; Đình chỉ 2 cán bộ Công an thành phố Phúc Yên - Ảnh 1.

    Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang đưa người nghi nhiễm COVID - 19 đi cách ly

    4h50’ ngày 8/5, chị T được Trung tâm Y tế huyện Việt Yên vận chuyển bằng xe ô tô chuyên dụng đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang trong tình trạng có ho, đau họng, sốt 38 độ C, được cách ly, theo dõi và xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2. Đến 17h15’ ngày 8/5, chị T có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: 

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đình chỉ 2 cán bộ Công an thành phố Phúc Yên

    Ngày 8/5, đại diện UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, thành phố Phúc Yên đang chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan việc quản lý Nhà nước về hoạt động của quán bar Sunny. Trước mắt, công an tỉnh đã tạm thời đình chỉ 2 cán bộ công an thành phố Phúc Yên liên quan hoạt động đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố Phúc Yên.

    "Hai cán bộ này không phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho vụ việc ở bar Sunny, nhưng có trách nhiệm liên quan trong thực hiện chức năng quản lý Nhà nước, quản lý an ninh trật tự và phòng chống dịch trên địa bàn. Nếu nói họ không có trách nhiệm gì trong vụ việc ở bar Sunny là không đúng", vị đại diện UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng nay có thêm 15 ca mắc mới

    Theo Bộ Y tế, tính đến 6h ngày 9/5, Việt Nam có thêm 15 ca mắc mới ghi nhận trong nước.

    Trong đó: Hà Nam 1 ca; Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Đông Anh 6 ca; Đắk Lắk 1 ca; Lạng Sơn 2 ca; Bắc Giang 5 ca

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Hà Nam ‘gánh đỡ’ 200 bệnh nhân COVID-19

    Với tinh thần "chia lửa" và hỗ trợ các đồng nghiệp, từ chiều 8/5, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Hà Nam đã bắt đầu tiếp nhận điều trị các bệnh nhân từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội) chuyển đến.

    Theo kế hoạch, đến sáng mai (9/5) sẽ có khoảng 200 bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Hà Nam.

    4 em học cùng lớp 12 ở Gia Lâm dương tính SARS-CoV-2; Đình chỉ 2 cán bộ Công an thành phố Phúc Yên - Ảnh 1.

    Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Hà Nam sẽ tiếp nhận điều trị 200 bệnh nhân COVID-19 từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương chuyển về. Ảnh: Báo Tin tức

    Trước khi trở thành ổ dịch COVID-19, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung là nơi điều trị cho các bệnh nhân COVID-19. Vì vậy, khi bị phải cách ly y tế, rất nhiều bệnh nhân, người nhà và nhân viên y tế sẽ phải ở lại bệnh viện trong thời gian dài.

    Việc chuyển bớt bệnh nhân sang Bệnh viện Bạch Mai để giảm tải và tránh nguy cơ lây nhiễm chéo.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://baotintuc.vn/y-te/benh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Công an Vĩnh Phúc điều tra thông tin nữ nhân viên quán Bar Sunny "thác loạn với khách"

    Tối 8/5, trao đổi với PV, đại diện Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị vừa nhận được văn bản chỉ đạo của ông Lê Duy Thành (Chủ tịch UBND tỉnh này) về việc đề nghị làm rõ thông tin trên mạng xã hội phát tán liên quan đến quán karaoke Sunny (ở TP. Vĩnh Yên), nếu có sai phạm, phải xử lý nghiêm.

    "Cơ quan chức năng sẽ xử lý vi phạm của quán karaoke Sunny nếu những hình ảnh trên mạng xã hội là đúng. Trong trường hợp đây là thông tin bịa đặt thì chúng tôi sẽ xử lý người đăng tải thông tin", đại diện Công an tỉnh Vĩnh Phúc nói.


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/cong-an-vinh-p...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lâm Đồng thông báo 10 địa điểm liên quan đến ca bệnh Covid-19 từ Bắc Ninh vào Đà Lạt du lịch

    Trong gần 3 ngày ở Đà Lạt, bệnh nhân này đã khai báo các mốc dịch tễ nhớ được tại 10 địa điểm mà bệnh nhân đã lưu trú và tham quan, sử dụng các dịch vụ, cụ thể như sau:

    -  Vườn Ánh sáng (địa chỉ 222B Mai Anh Đào, Phường 8,  Đà Lạt), thời gian 17 giờ ngày 3/5 

    - Nông trại Chó Puppy Farm (Phường 7, Đà Lạt) chiều 3/5

    - Trại Cừu Phường 7, Đà Lạt chiều 3/5

    - Cà phê Thiên Mộc Trinh (Đống Đa, Phường 3, Đà Lạt) vào chiều 4/5

    - Quảng trường Lâm Viên vào chiều 4/5

    - Chùa Linh Phước (Trại Mát, Đà Lạt) sáng 4/5

    - Chợ Đêm TP Đà Lạt tối 4/5

    - Golf Đà Lạt Café (14 Đống Đa, Phường 3 Đà Lạt) chiều 4/5

    - Lưu trú tại Khách sạn Hoàng Quân (9/1 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Đà Lạt), thời gian từ 20 giờ ngày 2/5 đến 8 giờ 30 ngày 5/5

    - Sau đó, bệnh nhân đi chuyến bay VN1572 ghế 36G, 36F lúc 8 giờ 30 ngày 5/5 từ Đà Lạt về Hà Nội.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh nhân 3141 có 179 ca F1 ở Lâm Đồng

    Tối 8-5, Sở Y tế Lâm Đồng cho biết bệnh nhân 3141 (27 tuổi, con trai bệnh nhân 3140, quê Thuận Thành, Bắc Ninh) dương tính với SARS-CoV-2, có đến Đà Lạt và đi nhiều nơi dịp lễ 30-4 và 1-5. Trường hợp này liên quan đến ổ dịch ở xã Mão Điền (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).

    Một bệnh nhân mắc Covid-19 ở Bắc Ninh đến Đà Lạt chơi 3 ngày, hiện đã xác định 179 F1 tại Lâm Đồng - Ảnh 1.

    Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp khẩn trong chiều nay. Ảnh: Báo Lâm Đồng

    Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục truy vết và khử khuẩn các khu vực mà bệnh nhân đến. Các ca F1 của BN 3141 đã được cách ly y tế theo quy định. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lâm Đồng đã đến sân bay Liên Khương truy vết, lập danh sách các nhân viên phục vụ chuyến bay VN 1572, các ca tiếp xúc gần với BN 3141 để lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện cách ly.

    Hiện cơ quan chức năng đã xác định có 179 ca F1 của bệnh nhân 3141. Bệnh nhân này đi trên chuyến bay VN 1595 từ Hà Nội đến Cam Ranh (Nha Trang), khởi hành lúc 16h5 ngày 1-5. Đến ngày 2-5, bệnh nhân đi xe khách đến Đà Lạt và ở đây đến ngày 5-5 thì từ Đà Lạt đi Hà Nội trên chuyến bay VN1572, ghế 36G, 36F khởi hành lúc 8h30.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại