Biểu đồ cho thấy bạn có nguy cơ chết vì thứ gì nhiều nhất?

Oct/Design: A.G |

Vì cuộc sống thật ngắn ngủi, với rất nhiều nguyên nhân khiến một người phải từ giã cuộc đời này.

Có rất nhiều nguyên nhân khiến một người phải vong mạng. Ví dụ như ung thư nhiễm trùng, tai nạn, hay đơn giản chỉ là một cơn cảm lạnh cũng có thể khiến bạn chào tạm biệt thế giới.

Tính đủ ra, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ (CDC) nêu được đến 113 nguyên nhân có thể cướp đi cuộc sống của một người, trong đó chia thành 20 loại khác nhau.

Tuy nhiên trong số này, một vài nguyên nhân có nguy cơ khiến bạn tử vong lớn hơn bình thường. Ví dụ như những căn bệnh về hô hấp (như cúm) có thể giết 1/3 số người mắc bệnh. Hay như ung thư - 22% số người tử vong trên thế giới này là vì căn bệnh tai ác này.

Và để tăng thêm phần kinh dị, CDC đã đưa ra một biểu đồ ước lượng rủi ro bạn có thể chết vì những nguyên nhân này. Bảng thông tin được phân theo giới tính và sắc tộc, dựa trên số liệu sinh tử của thế giới trong 10 năm: từ 2005-2014.

Biểu đồ này đã được chúng tớ Việt hóa một cách rất dễ hiểu qua những bức ảnh dưới đây. Hi vọng rằng sau khi thấy được rủi ro mình có thể gánh chịu, bạn sẽ sống một cách có ý nghĩa hơn, bởi vì:

Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép. Cứ đam mê dù nhiều người cười chê. Ai lừa ai, ai hờn ai, ai giận ai, ai thù ai.. cho qua đi. Vì tôi còn sống. - Vì tôi còn sống - Tiên Tiên

Biểu đồ cho thấy bạn có nguy cơ chết vì thứ gì nhiều nhất? - Ảnh 1.

Biểu đồ cho thấy bạn có nguy cơ chết vì thứ gì nhiều nhất? - Ảnh 2.

Biểu đồ cho thấy bạn có nguy cơ chết vì thứ gì nhiều nhất? - Ảnh 3.

Biểu đồ cho thấy bạn có nguy cơ chết vì thứ gì nhiều nhất? - Ảnh 4.

Biểu đồ cho thấy bạn có nguy cơ chết vì thứ gì nhiều nhất? - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại