"Biển người" đổ về Bình Nhưỡng mừng bế mạc đại hội đảng

Minh Anh |

Ngày 10-5, hàng trăm ngàn người đã đổ về quảng trường chính ở thủ đô Bình Nhưỡng diễu hành đánh dấu đại hội lần thứ 7 của đảng Lao động Triều Tiên bế mạc.

Lãnh đạo Kim Jong Un đến dự trong bộ đồ màu đen, ông vẫy tay chào đám đông và nói chuyện với các quan chức đảng và quân đội.

Trong khi đó đám đông người dân vẫy hoa giấy màu hồng, cờ và bóng bay màu đỏ. Nhiều quả bong bóng lớn cũng được đưa đến, trong đó một số có mô hình tên lửa.

Hơn 100 nhà báo nước ngoài cũng có mặt - điều hiếm khi thấy ở Triều Tiên. Trước đó những nhà báo này được Bình Nhưỡng cấp phép đến đưa tin về đại hội đảng, song không được vào khu vực đại hội mà chỉ được tường thuật qua màn hình TV.

Đại hội lần thứ 7 của Đảng Lao động Triều Tiên khai mạc ngày 6-5 và kéo dài 4 ngày. Đây là đại hội lần đầu tiên của đảng trong 36 năm qua và là đại hội đầu tiên dưới thời ông Kim Jong Un.

Tại đại hội, ông Kim đã được bầu làm chủ tịch đảng. Đại hội cũng thông qua kế hoạch 5 năm mới cho nền kinh tế Triều Tiên - đã và đang bị ảnh hưởng bởi các biện pháp trừng phạt của LHQ sau các vụ thử hạt nhân và tên lửa gần đây của nước này...

Cuộc mít tinh diễn ra tại quảng trường Kim Nhật Thành - Ảnh: APTN
Cuộc mít tinh diễn ra tại quảng trường Kim Nhật Thành - Ảnh: APTN
Ông Kim Jong Un tươi cười trên khu vực dành cho các lãnh đạo cấp cao - Ảnh: APTN
Ông Kim Jong Un tươi cười trên khu vực dành cho các lãnh đạo cấp cao - Ảnh: APTN
Ông Kim Jong Un vẫy chào đám đông - Ảnh: KRT
Ông Kim Jong Un vẫy chào đám đông - Ảnh: KRT
Hình ảnh cuộc diễu hành được phát trên đài KRT của Triều Tiên - Ảnh: KRT
Hình ảnh cuộc diễu hành được phát trên đài KRT của Triều Tiên - Ảnh: KRT
Hình ảnh cuộc diễu hành nhìn từ trên cao - Ảnh: KRT
Hình ảnh cuộc diễu hành nhìn từ trên cao - Ảnh: KRT
Các đại biểu dự đại hội đảng hôm 9-5 - Ảnh: AP
Các đại biểu dự đại hội đảng hôm 9-5 - Ảnh: AP

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại