Biển Đông: TQ mượn danh bảo vệ môi trường, cấm cản hoạt động ở Hoàng Sa

Lưu Bình |

Trung Quốc lấy lý do bảo vệ sinh thái nhằm củng cố tuyên bố chủ quyền phi pháp ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam.

Chính quyền của cái gọi là thành phố Tam Sa, do Trung Quốc đặt trái phép trên đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, thông báo yêu cầu khách du lịch, tham quan, sản xuất thủy sản và các đoàn thực hiện nhiệm vụ khảo sát khoa học mà chưa được phê chuẩn phải tránh xa hố xanh ở khu vực nhóm đảo Lưỡi Liềm, thuộc quần đảo Hoàng Sa.

Trước đó, vào chiều 24/7, chính quyền phi pháp trên đã đặt tên (trái phép) cho hố xanh này là "Động Tam Sa Vĩnh Lạc" (Vĩnh Lạc là cách gọi vô giá trị của Trung Quốc đối với nhóm đảo Lưỡi Liềm - PV).

Trung Quốc đang lợi dụng danh nghĩa bảo vệ hệ sinh thái đối với hố xanh để củng cố các tuyên bố chủ quyền (phi pháp) ở Biển Đông, đồng thời ngăn chặn xã hội quốc tế chỉ trích sự bành trướng của Bắc Kinh.

Học giả Đài Loan Dương Niệm Tổ (Andrew Yang) cho rằng, động thái của Bắc Kinh nhằm cảnh báo các nước khác rằng những biện pháp bành trướng của họ sẽ không chỉ dừng ở xây đảo nhân tạo trái phép hay đưa các đội tàu hải cảnh ra đe dọa.

"Tôi không nghĩ rằng việc bảo vệ sinh thái là trọng điểm trong những mối quan tâm của Trung Quốc," ông nói.

Bề mặt hố xanh ở quần đảo Hoàng Sa rộng 130 mét, đường kính đáy 36 mét. Truyền hình Trung ương Trung Quốc đã phát đi một video quảng cáo với hình ảnh thợ lặn bơi dưới nước dọc theo vách đá, san hô dưới đáy biển và một đàn cá nhỏ nhiệt đới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại