Biến đổi khí hậu thì loài vật nào bi kịch nhất?

Oct |

Theo dự đoán, số lượng chim cánh cụt sẽ giảm tới 60% trong tương lai. Còn nguyên nhân thì ai cũng biết rồi - chính là biến đổi khí hậu.

Chúng ta vẫn biết rằng biến đổi khí hậu đang khiến cho các loài vật trên Trái đất phải chịu nhiều nguy cơ như thế nào rồi. Có điều, loài vật nào sẽ chịu ảnh hưởng nặng nhất, bạn có biết không?

Thực ra đây là một câu hỏi rất khó trả lời. Tuy nhiên, có một sự thật không thể thay đổi, đó là loài chim cánh cụt Adélie ở Nam Cực sẽ là một trong những loài chịu ảnh hưởng nặng nhất. Vì theo một nghiên cứu mới đây được công bố trên trang Scientific Reports, số lượng chim cánh cụt sẽ giảm ít nhất là 60% cho đến cuối thế kỷ 21.

Biến đổi khí hậu thì loài vật nào bi kịch nhất? - Ảnh 1.

Chim cánh cụt Adélie sẽ là một trong những loài vật chịu ảnh hưởng nặng nhất

Cụ thể hơn, chim cánh cụt là một loài khá... chảnh. Dù sống ở Nam Cực, nhưng lạnh quá chúng cũng không chịu được, mà ấm quá thì hậu quả cũng chẳng khác gì. Vì thế nên trong bối cảnh Trái đất nóng lên như hiện nay, loài chim không biết bay này đã phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo tiến sĩ Megan Cimino - chủ nhiệm nghiên cứu: "Chỉ vài thập kỷ gần đây chúng ta mới biết được loài cánh cụt Adélie đang sụt giảm số lượng chỉ vì khí hậu nóng lên. Điều này chứng tỏ Nam Cực đã ấm lên, và không còn là một nơi phù hợp dành cho loài vật này".

Biến đổi khí hậu thì loài vật nào bi kịch nhất? - Ảnh 2.

Cimino cho biết địa bàn của loài chim này đang giảm dần về phía Bán đảo Tây Nam cực (West Antarctic Peninsula - WAP) - một trong những khu vực ấm lên với tốc độ nhanh nhất. Tại WAP, số lượng chim cánh cụt đã giảm tới 80%.

Bằng một số mô hình tính toán, dựa trên số liệu từ vệ tinh, các chuyên gia cho biết những khu vực này sẽ tiếp tục ấm lên và lan rộng ra, cho thấy mối đe dọa nghiêm trọng đối với chim cánh cụt trong tương lai. 

Họ dự đoán 30% lãnh thổ của chim cánh cụt sẽ bị xoá sổ đến năm 2060. Và vào năm cuối cùng của thế kỷ 21, 60% sẽ biến mất.

Biến đổi khí hậu thì loài vật nào bi kịch nhất? - Ảnh 3.

Tuy nhiên, vẫn còn đó hy vọng cho loài chim có cánh mà không bay nổi này. Các chuyên gia nhận thấy tại những khu vực biến đổi khí hậu với tốc độ chậm, loài chim này đang rất ổn định, thậm chí là tăng về mặt số lượng.

Ví dụ như Cape Adare - bán đảo tại vùng Đông Nam cực - là nơi khí hậu biến động với tốc độ thấp hơn, và số lượng chim cánh cụt tại đây cũng đông hơn rất nhiều.

Nguồn: Independent

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại