Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tiếp xúc cử tri quận 7

Nhóm PV |

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TPHCM đã trả lời, giải thích các ý kiến, kiến nghị của các cử tri.

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội thứ 4 khóa XIV, chiều nay (28/11), ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố có buổi tiếp xúc cử tri tại khu vực quận 7.

Tại buổi tiếp xúc, sau khi được đại diện Đoàn đại biểu thông báo kết quả về kỳ họp Quốc hội thứ 4 khóa XIV, cử tri quận 7 nêu ý kiến các vấn đề về hệ thống đường sắt hiện chưa được quan tâm đúng mức; vấn đề kêu gọi đầu tư nước ngoài vào Việt Nam cần được chọn lọc có hiệu quả; vấn đề cán bộ không chuyên trách cấp phường, xã chưa được quan tâm đúng mức; cần mở thêm hệ thống cầu đường giao thông mới để giảm ùn tắc giao thông; quản lý chặt chẽ vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm; vấn đề phòng chống tham nhũng; an ninh mạng thông tin; công tác chăm lo cho người nghèo và ngành giáo dục chưa được quan tâm đúng mức; băn khoăn khi thành phố được thực hiện cơ chế đặc thù sẽ tạo dân số tăng cao.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TPHCM đã trả lời, giải thích các ý kiến, kiến nghị của các cử tri; Đồng thời trả lời những thắc mắc, băn khoăn của cử tri về việc TPHCM được thực hiện cơ chế đặc thù trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị quận 7 cần sát sao hơn với đời sống người nông dân, nắm bắt nguyện vọng để có biện pháp xử lý kịp thời

** Cùng ngày, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông tiếp xúc cử tri tại một số xã thuộc hai huyện Tuy Đức và Đắk R’lấp để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV và nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Cử tri tỉnh Đắk Nông bày tỏ phấn khởi với những kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, đồng thời phản ánh nhiều vấn đề còn tồn tại ở địa phương.

Cụ thể như chế độ phụ cấp đối với cán bộ thôn, chính sách người cao tuổi, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm.

Tại xã Đắk Búk So, huyện biên giới Tuy Đức, cử tri phản ánh nhiều tuyến giao thông, nhà văn hóa cộng đồng, trường học, lưới điện ở các bon làng đã xuống cấp chưa được đầu tư cải tạo; Di tích lịch sử N’Trang Lơng đang bị xâm hại nghiêm trọng; tình trạng ô nhiễm môi trường chưa được xử lý.

Đáng lo ngại hơn, một số cán bộ xã có bằng cấp thấp, bằng giả nhưng vẫn được điều động, bố trí ở những cương vị quan trọng của chính quyền địa phương. Đặc biệt, tình trạng tham ô, tham nhũng diễn ra phức tạp.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri tại xã Đắk Búk So, huyện biên giới Tuy Đức, ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng - Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao cho biết, tình trạng tham ô, tham nhũng đang được Đảng, Nhà nước quan tâm, chỉ đạo sát sao và kiên quyết xử lý.

Cử tri cần nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, phối hợp với chính quyền địa phương để giải quyết thỏa đáng.

Đại biểu Bùi Thanh Sơn cũng đề nghị lãnh đạo huyện Tuy Đức, xã Đắk Buk So tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục những vấn đề còn vướng mắc; công khai minh bạch./.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại