Bí thư Thăng hội kiến Thủ tướng Campuchia tại Dinh Thống Nhất

Trường Nguyên |

Tại buổi đón tiếp Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen tại Dinh Thống Nhất, Bí thư Thăng mong muốn TP.HCM và Campuchia tăng cường hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục...

Ngày 21/12, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng, Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong có buổi đón tiếp, hội kiến Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen tại Dinh Thống Nhất

Tại buổi hội kiến, Bí thư Thăng cho biết rất vinh dự khi được đón tiếp Thủ tướng Hun Sen cùng phái đoàn cao cấp Chính phủ Hoàng gia Campuchia đến thăm TP.HCM trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Bí thư Thăng hội kiến Thủ tướng Campuchia tại Dinh Thống Nhất - Ảnh 1.

Bí thư Thăng đón tiếp Thủ tướng Hun Sen tại Dinh Thống Nhất.

Bí thư Thành ủy TP chúc mừng những thành tựu về mọi mặt của Vương quốc Campuchia dưới sự trị vì của Quốc vương, sự lãnh đạo của Thủ tướng Hun Sen và tin rằng Campuchia sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa.

Ông Thăng cũng chúc Campuchia sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường năm 2017 và bầu cử Quốc hội năm 2018.

"Tôi mong muốn củng cố và phát triển quan hệ Việt Nam - Campuchia theo phương châm "Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định hợp tác ở khu vực và thế giới", Bí thư Thăng phát biểu.

Người đứng đầu Thành ủy TP mong Chính phủ hoàng gia Campuchia và Thủ tướng Hun Sen sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho Việt Nam, trong đó có TP.HCM trong việc triển khai các hoạt động kinh tế, thương mại , giáo dục, văn hóa, du lịch nhằm làm sâu sắc quan hệ giữa thành phố với Campuchia nói riêng và 2 nước nói chung.

Bí thư Thăng hội kiến Thủ tướng Campuchia tại Dinh Thống Nhất - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng mong muốn mối quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng bền chặt.

Thủ tướng Hun Sen cho biết rất cảm ơn Thành ủy, UBND TP.HCM giành cho ông và phái đoàn sự tiếp đón trịnh trọng, nồng hậu. Thủ tướng Campuchia khẳng định chuyến thăm của ông đến Việt Nam và TP.HCM nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước.

Vị Thủ tướng chia sẻ, vào tháng 9/1977, ông có tới TP.HCM và gặp Tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam Văn Tiến Dũng. Còn hơn một năm nữa sẽ tròn 40 năm đánh dấu lần đầu tiên ông gặp Bộ đội Việt Nam.

Cùng ngày, Thủ tướng Campuchia đã đến xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) thăm khu di tích lịch sử Đoàn 125. Trong buổi chiều, ông Hun Sen sẽ có cuộc gặp với cán bộ cựu chiến binh quân tình nguyện Việt Nam đã công tác tại Campuchia ở Quân khu 7 và sau đó trở về Campuchia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại