Bí thư Hoàng Trung Hải: Bỏ ngay "Hà Nội không vội được đâu"

TTO |

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu phải khắc phục bằng được nhận thức lâu nay “Hà Nội không vội được đâu”, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu như vậy tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 20-KH/TU của Thành ủy Hà Nội về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011-2015 diễn ra sang 10-5.

Theo Cổng thông tin điện tử Hà Nội, phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh với tinh thần “Đảng bộ Hà Nội phải làm gương mẫu cho các đảng bộ khác”, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải luôn luôn hòa chung và trở thành động lực cho việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố, trọng tâm là 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá, 8 chương trình công tác của Thành uỷ; nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và với các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương và Thành phố phát động.

Trước mắt, tập trung lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp của Thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân; thực hiện tốt việc kiện toàn đội ngũ cán bộ sau bầu cử, tạo sự đồng thuận và sức mạnh đoàn kết trong toàn Thành phố.

Lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác đối ngoại và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị các cấp của Thành phố năm 2016, đồng chí Hoàng Trung Hải yêu cầu.

Đặc biệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đòi hỏi cả hệ thống chính trị Thành phố phải quyết liệt đổi mới phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc; phải khắc phục bằng được nhận thức lâu nay “Hà Nội không vội được đâu”; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, khâu đột phá là cải cách thủ tục hành chính, lành mạnh hóa nền hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức, chất lượng công việc, để phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp đạt hiệu quả tốt nhất.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: “Từ Thành phố đến cơ sở cần phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phát hiện, phổ biến, nhân rộng những cách làm hay, những mô hình tốt; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông trong việc tuyên truyền những tập thể, cá nhân tiêu biểu, có sức lan tỏa trong cộng đồng.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở tất cả các cấp, các ngành, tránh cách làm hình thức, kém hiệu quả”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại