Bí thư Đinh La Thăng hứa gì khi đi tiếp xúc cử tri sáng nay?

Lê Giang |

Tại cuộc tiếp xúc, ứng cử viên ĐBQH khóa XIV Đinh La Thăng khẳng định, TP HCM với dân số khoảng 10 triệu người, là đầu tàu văn hóa kinh tế cho cả nước, đóng góp 1/3 ngân sách.

Sáng nay (7/5), 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị bầu cử số 9 huyện Củ Chi – Hóc Môn đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại trung tâm văn hóa Lao Động, huyện Củ Chi, TP HCM.

Tại đơn vị này có 5 ứng cử viên gồm: Ông Đinh La Thăng (Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM); ông Bùi Quang Huy (Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn), bà Ngô Thị Phương Loan (Phó hiệu trưởng trường đại học Khoa học – Xã hội – Nhân văn đại học Quốc gia TP HCM).

Hai người còn lại là ông Trần Anh Tuấn (Bí thư Đảng ủy, Quyền viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP HCM); bà Văn Thị Bạch Tuyết (giám đốc sở Du lịch TP HCM).

Tại cuộc tiếp xúc, ứng cử viên ĐBQH khóa XIV Đinh La Thăng khẳng định, TP HCM với dân số khoảng 10 triệu người, là đầu tàu văn hóa kinh tế cho cả nước, đóng góp 1/3 ngân sách.

TP HCM đang có khát vọng trở lại là “Hòn ngọc Viễn Đông”, là trung tâm kinh tế - tài chính của cả nước và khu vực.

Tuy nhiên, TP đang đối mặt với những thách thức tồn tại như ngập lụt, cướp giật, ùn tắc giao thông, cán bộ sách nhiễu còn nhiều, tham nhũng gây ảnh hưởng đến niềm tin của người dân TP.

Trình bày chương trình hành động của mình, ông Đinh La Thăng hứa sẽ thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến cử tri bằng nhiều kênh thông tin, thường xuyên đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của người dân.

“TP tiếp tục kiến nghị trung ương đẩy mạnh phân cấp, phần quyền cho TP trên tất cả các lĩnh vực phù hợp với đặc điểm đô thị đặc biệt, thiết lập bộ máy hành chính phục vụ cho tổ chức, doanh nghiệp, công dân trên cơ sỏ công khai minh bạch”, ông Thăng ông Thăng nhấn mạnh chương trình hành động của mình.


Bí thư Thăng rất thân tình, cởi mở tại buổi tiếp xúc

Bí thư Thăng rất thân tình, cởi mở tại buổi tiếp xúc

TP quyết liệt cải cách hành chính với tinh thần “vì dân hành động”, bảo đảm sự tham gia của người dân trong quá trình ra các quyết định, chính sách để tạo điều kiện cho người dân, mặt trận Tổ quốc.

Các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát hoạt động của chính quyền, tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ quan quản lý nhà nước trong các quyết định về chính sách, quản lý, điều hành.

Quyết liệt phòng chống tham nhũng từ cơ chế kiểm soát, chống lãng phí, thất thoát tài sản công.

Chủ động thúc đẩy và phát triển năng lực cung ứng dịch vụ công, đảm bảo khả năng tiếp cận ngày càng tốt hơn của người dân đối với dịch vụ cơ bản có chất lượng.

Quan tâm đời sống người dân, đặc biệt là gia đình chính sách, người có công, nông dân, nhóm dân cư dễ bị tổn thương để có kế hoạch chăm lo hiệu quả, cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục ngày càng tốt hơn.

“Lãnh đạo phải hành động, loại trừ dần thực phẩm bẩn ra khỏi bữa ăn của người dân, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tạo công ăn việc làm, cơ hội cho mọi người đều dược hưởng lợi từ sự phát triển, tìm thấy vai trò của mình và không ai bị gạt ra khỏi cộng đồng”, ông Thăng nói.

Cuối buổi tiếp xúc, Bí thư Thăng cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng huyện Củ Chi phải tiếp nhận phản ánh của người dân về những tồn tại yếu kém cũng như nhanh chóng xử lý những yêu cầu chính đáng của cử tri đã nêu lên tại hội trường.

Tại buổi tiếp xúc, cử Tri Võ Văn Cư đề nghị: “Trong năm vị ứng cử ở đơn vị số 9 Củ Chi – Hóc Môn thì sẽ có người trúng cử.

Nhưng dù ai trúng cử đại biểu đi nữa nhưng đã đại diện cho người dân thì phải phát biểu nhiều ở diễn đàn quốc hội, đừng để cả 5 năm nhiệm kỳ mà không nói được lời nào”.

Ông Trần Văn Phước, cử tri xã Hoài Phú yêu cầu TP phải quan tâm hơn nữa đến đời sống công nhân, người nghèo, gia đình chính sách, đảm bảo quyền lợi cho họ.

“Không bao giờ công nhân làm việc chỉ 8 giờ một ngày, phải tăng ca liên tục mà lương 3-4 triệu đồng không tăng.

Sau 41 năm mà lương của công nhân mình vẫn còn thua các nước ASEAN, họ hơn mình gấp đôi, gấp ba”, ông Phước nói.

Ông Phước
Ông Phước

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại