Bí thư Đà Nẵng trấn an doanh nghiệp về tin đồn "lãnh đạo không đồng thuận"

Đình Thức |

"Địa phương nào cũng thế, cũng trải qua sóng gió. Đối với Đà Nẵng thì dư luận vừa rồi không có gì ghê gớm cả", Bí thư Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Anh nói.

Ngày 12/5, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2017 dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Thành ủy và ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Đây là cuộc đối thoại thường niên hàng năm để lãnh đạo Đà Nẵng lắng nghe ý kiến đóng góp, kiến nghị của các doanh nghiệp đối với lãnh đạo thành phố.

Tại cuộc đối thoại, các doanh nghiệp Đà Nẵng đã đưa ra 13 vấn đề đang vướng mắc nhưng chưa được xử lý.

Ông Nguyễn Xuân Anh và ông Huỳnh Đức Thơ đã lắng nghe và yêu cầu các Sở, Ban ngành giải quyết dứt điểm.

Phát biểu tại buổi đối thoại, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhận định các doanh nghiệp đến với hội nghị để xem lãnh đạo Đà Nẵng hiện nay đang như thế nào?

"Lãnh đạo thành phố có đồng thuận không. Đây là việc rất quan trọng đối với sự làm ăn của doanh nghiệp.

Tôi biết vừa qua có một số dư luận về các lãnh đạo thành phố nhưng hy vọng điều này không ảnh hưởng đến sự làm ăn của chúng ta.

Các đồng chí muốn biết có sự đồng thuận trong lãnh đạo thành phố không? Tôi hiểu việc này.

Gặp ông Bí thư, gặp ông Chủ tịch mỗi ông một kiểu thì sẽ không biết đâu mà lần vì đây là lãnh đạo chủ chốt.

Gặp ông Thơ nói một kiểu, ông Xuân Anh nói một kiểu mà làm ăn thì phải mở hầu bao ra đầu tư, như vậy có an toàn, đảm bảo không?", Bí thư Đà Nẵng nói.

Bí thư Đà Nẵng trấn an doanh nghiệp về tin đồn lãnh đạo không đồng thuận - Ảnh 1.

Đại diện một doanh nghiệp phản ánh tình trạng khó khăn khi làm việc với đơn vị bảo hiểm xã hội

Theo ông Nguyễn Xuân Anh, vấn đề các doanh nghiệp quan tâm là môi trường đầu tư của Đà Nẵng có đảm bảo không?

Bí thư Đà Nẵng không trả lời nhưng dẫn chứng việc Đà Nẵng vừa có năm thứ 4 liên tiếp đứng đầu chỉ số PCI. Đó là kỷ lục chưa có địa phương nào đạt được.

"Tôi vừa rồi ra trung ương họp nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Đó là một niềm tự hào.

Tôi có cảm giác các doanh nghiệp đang âu lo. Một số nhà đầu tư lớn khi quyết định đầu tư vào Đà nẵng cũng đang cân nhắc. Hiện nay làm ăn ở Đà Nẵng có khó không?

Tôi khẳng định bản thân tôi cũng như các đồng chí khác đều ủng hộ doanh nghiệp làm ăn", ông Xuân Anh nói.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Anh cũng cho biết Bí thư Thành ủy cũng không thể giải quyết được hết mọi việc mà phải có các Sở ban ngành hưởng ứng, nhập cuộc mới hoàn thành.

Đối với các doanh nghiệp, cán bộ không có quyền yêu thương hay ghét bỏ và đừng để những điều này chi phối các quyết định liên quan.

"Tôi chưa giờ để tình cảm cá nhân như yêu thương hay ghét bỏ ảnh hưởng, chi phối đến quyết định. Các chính sách đối với doanh nghiệp phải công bằng. Cái nào có lợi cho danh nghiệp thì mình áp dụng chứ không phải gì lý do nào đó mà mình bắt bẻ.

Các anh chị nào thấy cần gặp tôi thì tôi luôn sẵn sàng. Mọi người gọi điện hoặc nhắn tin cho tôi rồi gặp và tôi đã gặp nhiều người rồi. Mọi người đừng có ngại, không gặp sao biết.

Tôi rất cởi mở", Bí thư Đà Nẵng nói.

Ông Nguyễn Xuân Anh cũng tái khẳng định những tin đồn thời gian qua không hề ảnh hưởng đến Đà Nẵng.

"Địa phương nào cũng thế, cũng trải qua sóng gió. Đối với Đà Nẵng thì dư luận vừa rồi không có gì ghê gớm cả", Bí thư Đà Nẵng nhấn mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại