Bị tạm giữ xe máy, mua xăng rồi ném vào trụ sở Công an phương

Hữu Toàn |

Công an thị xã Cam Ranh (Khánh Hòa) đang xem xét xử lý hành vi ném “bom xăng” vào công sở đối với Hồ Dương Đại (19 tuổi) và Nguyễn Hữu Cảnh (15 tuổi) cùng trú ở thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm.

Trước đó vào tầm 21h30’ đêm 11-11, trong lúc thực thi nhiệm vụ tuần tra bảo vệ an ninh trật tự, tổ công tác của Công an phường Cam Nghĩa, thị xã Cam Ranh phát hiện 5 thanh thiếu niên đang tụ tập gần cầu Long Hồ nên tiến hành kiểm tra hành chính và lập biên bản tạm giữ 3 chiếc xe máy không có giấy chứng nhận đăng ký, xe đã bị độ chế nhiều linh kiện, thiết bị.

Tức giận vì bị lực lượng công an xử phạt, 3h54’ sáng 15-11, hai trong số 5 đối tượng trong nhóm là Đại và Cảnh đã mua 1 lít xăng đổ vào hai chai nhựa rồi dùng vải vụn nhét kín miệng chai để tạo “bom xăng” trước khi ném vào trụ sở Công an phường Cam Nghĩa.

Được biết, Đại đang học nghề sửa chữa xe máy, Cảnh đang là học sinh lớp 10C6 Trường THPT Nguyễn Huệ, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại