Bí quyết hạnh phúc của Đan Mạch - quốc gia khiến nhiều người trong chúng ta khao khát

Tuyết Nhung |

Cuộc sống của người dân ở quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm 2016 có gì khác so với các quốc gia khác có lẽ là điều khiến nhiều người tò mò muốn biết.

Đi tìm quốc gia hạnh phúc nhất thế giới

Nhắc đến quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới, chắc chắn bạn sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh những bãi cát trắng với những cành cọ đong đưa trong gió. Một nơi thật yên bình.

Nhưng theo một báo cáo do Liên Hợp Quốc (LHQ) công bố gần đây, quốc gia được mệnh danh là nơi hạnh phúc nhất trên thế giới lại khá khác biệt so với những gì chúng ta vẫn tưởng tượng.

Theo đó, Đan Mạch – một quốc gia nhỏ với 6 triệu dân, không hề có một bãi biển nhiệt đới nào, chỉ có mưa với mật độ trung bình 50%/năm - đã được công nhận là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm 2016.

Bí quyết hạnh phúc của Đan Mạch - quốc gia khiến nhiều người trong chúng ta khao khát - Ảnh 1.

Đan Mạch được công nhận là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm 2016.

Jeffrey Sachs, người đã viết Báo cáo về Quốc gia Hạnh phúc nhất dựa trên bảng xếp hạng mức độ hạnh phúc của 156 quốc gia trên thế giới của LHQ cho biết:

"Khi nghiên cứu về mức độ hạnh phúc của các quốc gia trên thế giới chúng tôi nhận thấy rất nhiều những khía cạnh tương đồng của người dân ở các nước.

Hầu hết mọi người đều mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp. Một cuộc sống với đầy đủ tiền bạc – vừa đủ tiêu xài lại có dư để gửi ngân hàng. Mọi người đều mong muốn được khỏe mạnh và được sống ở một nơi mà họ có thể đặt niềm tin vào chính phủ của đất nước mình.

Và Đan Mạch là một quốc gia luôn được chúng tôi xem xét đặt ở những vị trí đầu tiên".

Bí quyết hạnh phúc của Đan Mạch - quốc gia khiến nhiều người trong chúng ta khao khát - Ảnh 2.

Chính phủ Đan Mạch luôn tập trung vào việc tăng cường phúc lợi xã hội của người dân.

Năm ngoái, Mỹ đứng ở vị trí thứ 13 sau Israel và chỉ dẫn trước Mexico và Brazil một vài điểm. Vậy Đan Mạch có điều gì mà Mỹ lại không có?

"Câu trả lời có lẽ nằm ở dịch vụ y tế và giáo dục miễn phí của Đan Mạch.

Chế độ nghỉ thai sản 12 tháng cho cả hai vợ chồng và 5 tuần nghỉ phép hưởng nguyên lương mỗi năm của Đan Mạch là niềm mơ ước của nhiều người trên thế giới", Meik Wiking, CEO của Viện nghiên cứu Hạnh phúc, trụ sở tại Copenhagen, Đan Mạch cho biết.

Tại sao Đan Mạch lại có thể làm được điều đó?

"Tôi nghĩ đó là vấn đề về phúc lợi xã hội. Chính phủ Đan Mạch luôn tập trung vào việc giảm sự thiểu sự bất hạnh cho người dân xuống đến mức thấp nhất và đầu tư vào những lĩnh vực công – những lĩnh vực tạo ra chất lượng cho cuộc sống cho người dân" , Wiking cho biết.

Nhưng hệ quả kéo theo của việc này là một khoản phí chi trả vô cùng đắt đỏ. Trên thực tế người dân Đan Mạch phải đóng thuế thu nhập nhiều hơn so với bất kì người dân của một quốc gia nào trên thế giới – khoảng 60% thu nhập.

Bí quyết hạnh phúc của Đan Mạch - quốc gia khiến nhiều người trong chúng ta khao khát - Ảnh 3.

Một quang cảnh tại Copenhagen, Đan Mạch.

Nếu bạn hỏi người Đan Mạch rằng họ có vui với việc đóng thuế hay không thì có đến 80% số người được hỏi sẽ luôn sẵn sàng được đóng thuế.

Người Đan Mạch có thể làm được như thế bởi vì hầu hết mọi người đều ý thức được những lợi ích to lớn mà bản thân sẽ nhận được từ những khoản thuế của mình trong việc đảm bảo chất lượng cuộc sống.

Đan Mạch còn là một trong những quốc gia có thu nhập cao nhất và tỉ lệ nghèo đói thấp nhất so với các nước ở phương Tây.

Triết lý sống hạnh phúc của người dân Đan Mạch

Thực tế, người Đan Mạch vẫn phải đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống như người dân ở các quốc gia khác.

Đây còn là nước có tỉ lệ ung thư cao nhất thế giới, một phần nguyên nhân là do thói quen hút thuốc và uống rượu. Phần lớn người dân của đất nước này đã hoặc đang phải trải qua những cơn nghiện rượu và nhiều chứng trầm cảm khác nhau.

Tuy nhiên, đến cuối cùng người Đan Mạch vẫn tìm thấy hạnh phúc trong chính cuộc sống của họ. Tất cả đều nhờ vào hai triết lí sống độc nhất vô nhị đã ăn sâu vào tâm thức từng người dân ở quốc gia này.

Bí quyết hạnh phúc của Đan Mạch - quốc gia khiến nhiều người trong chúng ta khao khát - Ảnh 4.

Richard Stegall cùng vợ là Honour đã chuyển từ Boston, Mỹ đến sống tại Đan Mạch từ năm 2011.

Triết lý đầu tiên có tên gọi "Hygee". Đây là một triết lý khuyến khích mọi người tìm niềm vui từ những điều đơn giản trong cuộc sống.

"Đó là một triết lý kì diệu – một điều kì diệu của riêng người dân Đan Mạch", Richard Stegall – một công dân đã cùng vợ và hai con chuyển từ Boston, Mỹ đến định cư tại Đan Mạch từ năm 2011.

"Phần lớn thời gian trong năm, ở đây khá là u ám, trời tối rất nhanh vào buổi chiều. Và chính Hygge đã giúp chúng tôi tìm thấy ánh sáng giữa nơi tăm tối, mang ấm áp và tình yêu thương vào mỗi căn nhà. Hygge đã làm mọi thứ trở nên ấm cúng và hạnh phúc", anh nói.

Vợ của Richard, Honour lại cho biết: "Sự cân bằng trong cuộc sống gia đình ở Đan Mạch tốt hơn nhiều so với ở Mỹ. Người Đan Mạch tan làm lúc 5 giờ và về nhà ăn tối lúc 5 giờ 30 vì thế Richard luôn có mặt trong bữa tối của cả gia đình.

Cả hai chúng tôi đều nhất trí rằng có lẽ quyết định chuyển đến sống ở Đan Mạch là một quyết định tuyệt vời nhất mà chúng tôi đã làm cho đến thời điểm hiện tại."

Bí quyết hạnh phúc của Đan Mạch - quốc gia khiến nhiều người trong chúng ta khao khát - Ảnh 5.

Sống đơn giản và luôn tìm niềm vui từ chính những điều đơn giản trong cuộc sống là bí quyết sống hạnh phúc của người dân Đan Mạch.

Triết lý thứ hai của người Đan Mạch được gọi là "Luật của Jante". Đối với người Đan Mạch, nó có ý nghĩa là hãy sống đơn giản. Phô trương sự giàu có không phải là cách sống của người dân Đan Mạch.

Honour nói: "Bạn có thể gọi chúng tôi là người dân của quốc gia hạnh phúc nhất thế giới nhưng tôi lại thích cách nói rằng chúng tôi là những người ít bất hạnh nhất trên hành tinh này."

"Trong cuộc sống, chúng tôi vẫn phải đấu tranh như bao người khác. Chúng tôi luôn tìm cách để cân bằng cuộc sống, ít phán xét người khác và tập trung giúp đỡ mọi người xung quanh."

Triết lý này thậm chí còn được đề cập trên trang web của chính phủ với câu châm ngôn ‘tiền không quan trọng bằng cuộc sống xã hội’.

Lời kết

Có lẽ bí mật để nắm giữ cuộc sống hạnh phúc thật sự cũng không phải là một điều quá khó khăn.

Sachs nói rằng "Từ hàng thế kỉ về trước, những triết gia vẫn thường hay nhắc nhở chúng ta rằng đừng chỉ theo đuổi tiền bạc. Và họ đã đúng.

Nhiều thập kỉ qua, chúng ta chỉ chăm chăm chạy theo đồng tiền, làm mọi cách để được giàu hơn nhưng đến cuối cùng chúng ta có thật sự vui vẻ. Là hạnh phúc bỏ rơi chúng ta hay chính chúng ta đã buông tay với hạnh phúc?"

Hãy sống đơn giản. Thay vì bận tâm về những điều chưa xảy đến ở tương lai, hãy tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc sống, tìm hạnh phúc từ chính những điều đơn giản.

Và biết đâu mỗi chúng ta đều mang trong mình một tâm hồn Đan Mạch. Điều duy nhất cần làm là hãy để tâm hồn ấy thức tỉnh và tận hưởng những điều hạnh phúc mà cuộc sống này mang lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại