Bị Mỹ công kích dữ dội, Iran và Pakistan xích lại gần nhau

Hà Liên |

Bộ trưởng Quốc phòng Iran và Pakistan điện đàm về vai trò của Mỹ trong khu vực, thảo luận về hợp tác song phương vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công kích hai nước trên Twitter.

Trong cuộc điện đàm hôm 4.1 với người đồng cấp Pakistan Khurram Dastgir-Khan, Chuẩn tướng Ali Hatami - Bộ trưởng Quốc phòng Iran đã hoan nghênh những tiến bộ trong hợp tác quốc phòng giữa Tehran và Islamabad.

Bộ trưởng Ali Hatami cho biết, những bước tiến mới nhất trong khu vực và thế giới Hồi giáo cho thấy cần có sự tương tác nhiều hơn nữa giữa các quan chức của Iran và Pakistan.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran cáo buộc các chính sách của Mỹ chính là căn nguyên dẫn tới tình hình an ninh xấu đi ở Afghanistan cũng như dẫn tới cái chết của thường dân vô tội ở Afghanistan, Yemen, Iraq và Syria.

Trong cuộc điện đàm, ông Ali Hatami chỉ ra tiềm năng to lớn trong việc hợp tác quân sự giữa Iran và Pakistan đồng thời nhấn mạnh rằng hai nước nên phối hợp cùng sử dụng các tiềm năng này để phát triển kinh tế và an ninh mỗi nước.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan hoan nghênh việc thúc đẩy hợp tác quân sự với Iran trong các vấn đề khu vực. Ông cũng lưu ý rằng hai nước cần tăng cường hợp tác hơn nữa.

Bộ trưởng Dastgir-Khan cũng đề cập tới tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Pakistan và nhấn mạnh tầm quan trọng của quyền tự chủ của các quốc gia Hồi giáo trong việc đảm bảo an ninh cho chính mình.

Được biết, các quan chức an ninh Iran và Pakistan đang hợp tác để tiêu diệt nhóm khủng bố Jaish ul-Adl chuyên tiến hành nhiều vụ tấn công khủng bố nhằm vào Iran từ lãnh thổ Pakistan.

Cuộc điện đàm mới nhất diễn ra vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng một loạt bài viết trên mạng xã hội Twitter lên tiếng ủng hộ người biểu tình ở Iran và cáo buộc Pakistan hỗ trợ các nhóm khủng bố. Hiện, Nhà Trắngđã ngừng các khoản viện trợ an ninh cho Pakistan với cáo buộc Islamabad nỗ lực chưa đủ để chống khủng bố.

Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Khawaja Asif đã đáp trả cáo buộc của ông Donald Trump và tuyên bố chính phủ nước này đang chuẩn bị công bố cho thế giới "biết sự thật".

Các quan chức Iran cũng lên tiếng bày tỏ sự phản đối các tweet của ông Donald Trump về Iran.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại