Bí mật những thành phố cổ đại bị chôn vùi dưới đáy biển sâu

Cẩm Mai |

Giống như thành phố Atlantis, nhiều thành phố cổ đại đã bị những trận đại hồng thủy chôn vùi dưới đáy biển sâu.


Chúng ta cùng điểm danh những thành phố cổ đại đã bị vùi xuống đáy biển:

Thành phố Bimini

Thành phố Bimini là một trong những thành phố đầu tiên được phát hiện ở dưới biển gần đảo Bimini thuộc Bahamas.

Bí mật những thành phố cổ đại bị chôn vùi dưới đáy biển sâu - Ảnh 1.

Phiến đá thành phố Bimini.

Những phiến đá dưới đáy biển được tạo hình chữ nhật và đa giác, xây thành công trình dài đến 5m một cách hoàn hảo. Lạ thay, những phiến đá ở đây giống hệt đá ở Sacsayhuaman nằm cao hơn 3.300m so với mặt nước biển.

Theo các nhà khảo cổ, kết cấu đá ở đây do con người tạo tác trong kỷ Băng hà.

Tượng đài chìm Yonaguni

Đây là một trong những kết cấu khó tin nhất được phát hiện dưới biển vào năm 1987, gần đảo Yonaguni thuộc quần đảo Ryu Kiu cổ xưa nhất Nhật Bản.

Đài tưởng niệm Yonaguni bằng đá nằm sâu dưới biển 40m là dấu tích còn lại của thành phố 5.000 năm tuổi thuộc nền văn minh cổ đại địa phương.

Bí mật những thành phố cổ đại bị chôn vùi dưới đáy biển sâu - Ảnh 2.

Dấu tích đài tưởng niệm Yonaguni.

Theo nhà khảo cổ Sean Kingsley, thành phố Yonaguni từng tồn tại vào thời kỳ trước trận đại hồng thủy. Khi đó, các dòng sông băng phủ khắp bán cầu bắc và mực nước biển thấp hơn bây giờ.

Thành phố dưới nước Khambhat

Vào năm 2000, các nhà nghiên cứu phát hiện ra dưới đáy ngoài khơi bờ biển Gujarat ở Ấn Độ có dấu tích thành phố cổ đại Khambhat.

Bí mật những thành phố cổ đại bị chôn vùi dưới đáy biển sâu - Ảnh 3.

Dấu tích thành phố Khambhat.

Năm 2001, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Ấn Độ Murli Manohar Josh chính thức công nhận Khambhat là thành phố bị trận đại hồng thủy nhấn chìm xuống biển. 

Phép thử carbon cho thấy những đồ gỗ và sành sứ được tìm thấy ở đây đã 13.000 đến 31.300 năm tuổi.

Khambhat được coi là thành phố dưới nước cổ xưa nhất được phát hiện ra.

Thành phố lớn dưới biển Caribe

Nhờ robot tàu ngầm, vào tháng 5/2001, các nhà nghiên cứu đã khai quật được thành phố lớn dưới độ sâu 600m ngoài khơi biển Caribe.

Thành phố trải rộng trên diện tích 20km2 với những kết cấu nhà và kim tự tháp do con người xây dựng thuộc về nền văn minh tồn tại vào năm 10.000 trước CN.

Bí mật những thành phố cổ đại bị chôn vùi dưới đáy biển sâu - Ảnh 4.

Thành phố dưới biển Caribbe.

Hình ảnh chụp dưới đáy biển cho thấy những tảng đá granite (đá hoa cương) lớn được xếp vòng tròn và vuông góc. Phát hiện này làm nảy sinh ra những giả thuyết về bán đảo Yucatan nối với Cuba bằng cây cầu ngầm nhỏ hẹp.

Nền văn minh xây dựng nên thành phố này chắc đã từng phát triển mạnh như nền văn minh Teotihuacan.

Nguồn: Ancient Code

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại