Bí mật bất ngờ trong tấm bản đồ sau lưng Kim Jong Un

Sầm Hoa |

Một tấm bản đồ xuất hiện trong bức ảnh do truyền thông Triều Tiên tiết lộ cho thấy, Hàn Quốc bị chia thành 4 phần nếu xảy ra tấn công tên lửa.

Triều Tiên dường như đã thiết lập các mục tiêu tại Hàn Quốc theo tầm bắn của tên lửa Scud (300-500km) và tên lửa Rodong (1.300km), Chosun Ilbo cho hay.

Bí mật bất ngờ trong tấm bản đồ sau lưng Kim Jong Un - Ảnh 1.

Ảnh: KCNA

Đó là bản đồ Hàn Quốc, Nhật Bản và Thái Bình Dương. Trước đó, hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) hôm 15/8 công bố một bức ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong Un đang được Tư lệnh Lực lượng Tên lửa Chiến lược Kim Rak-gyom tóm tắt về kế hoạch tấn công đảo Guam của Mỹ. Sau lưng ông là ba tấm bản đồ.

Trong đó, bản đồ Hàn Quốc đã được chia thành 4 phần với một đường phân khu vực biên giới, đường thứ hai kéo dài tới Uljin và Pohang của tỉnh Bắc Gyeongsang và đường thứ ba kéo dài tới thành phố cảng Busan.

Dòng chữ ở dưới mỗi đường thẳng có vẻ như là tên của một loại tên lửa Triều Tiên nhưng các ký tự quá mờ để xác định rõ.

Bí mật bất ngờ trong tấm bản đồ sau lưng Kim Jong Un - Ảnh 2.

Ảnh: KCNA


Một tấm bản đồ khác ở trước mặt ông Kim có tiêu đề "Kế hoạch tấn công của Lực lượng Tên lửa Chiến lược". Trên bản đồ xuất hiện một đường thẳng từ Triều Tiên tới đảo Guam, được tin là đường bay của tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12.

Đường thẳng này bắt đầu từ Sinpo, gần tỉnh Nam Hamgyong, nơi đồn trú của các tàu ngầm Triều Tiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại