Bí mật bất ngờ đằng sau vụ người phụ nữ bị trói tay trong chiếc ô tô

Anh Phương |

Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện lời khai của người phụ nữ bị bắt cóc hoàn toàn là bịa chuyện.

Thứ Năm ngày 21/6 vừa qua, cảnh sát thành phố Prescott, bang Arizona, Mỹ nhận được tin báo có một người phụ nữ bị trói hai tay bên trong một chiếc xe trên Xa lộ Liên bang số 17.

Khi đến nơi, lực lượng chức năng xác định người phụ nữ là Sharalyn M. Stura, 57 tuổi. Bà Stura khai với cảnh sát rằng mình bị bắt cóc khỏi nhà cách đó 90 km và bị kẻ bắt cóc ép lái xe tới khu vực Montezuma Well, đó là khu vực núi đá vôi tự nhiên và chứa đầy khí ga.

Nạn nhân cho biết đã cố lái xe trốn thoát tới xa lộ trên, còn kẻ bắt cóc thì bỏ trốn bằng đường bộ. Sau đó, người phụ nữ này nhờ cảnh sát về nhà mình để kiểm tra tình hình người bạn cùng phòng của mình xem sao.

Bí mật bất ngờ đằng sau vụ người phụ nữ bị trói tay trong chiếc ô tô - Ảnh 1.

Nạn nhân Jay Michael Freeman

Tại đây, cảnh sát phát hiện thi thể ông Jay Michael Freeman (66 tuổi) đã tử vong do bị súng bắn vào đầu. Được biết, ngôi nhà thuộc sở hữu của ông Freeman, và Stura chính là bạn gái của nạn nhân, theo tin đưa trên trang Daily Mail.

Dựa theo lời khai của Stura, cảnh sát đã triển khai một cuộc tìm kiếm quy mô lớn ở khu vực lân cận cũng như quanh thị trấn Rimrock gần đó. Bước đầu, nghi phạm được mô tả là một người đàn ông da trắng cao khoảng 1m80, hắn mặc áo màu đen hoặc xanh, quần short đen và có thể đeo găng tay đen.

Tuy nhiên trong quá trình điều tra hiện trường, cảnh sát nhận thấy các bằng chứng tìm được không khớp với lời khai mà Stura đưa ra. Đại diện sở cảnh sát thành phố Prescott, ông Dave Fuller nói rằng: "Câu chuyện mà Stura kể về vụ bắt cóc và thủ phạm là hoàn toàn không có cơ sở."

Cuối cùng, sau quá trình lấy lời khai, Stura đã thừa nhận bịa đặt về việc bị bắt cóc để che giấu việc sát hại nạn nhân Freeman.

Cuộc tìm kiếm được bãi bỏ và cảnh sát cho biết không có bất kì nghi phạm nào khác trong vụ án này. Stura và Freeman đều chưa có tiền án tiền sự trước đó, động cơ gây án vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. 

Hiện bị cáo đang phải đối mặt với cáo buộc giết người cấp độ 1 và đang bị giam giữ tại nhà giam quận Yavpai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại