Bị loại từ vòng bảng, Indonesia vẫn bất ngờ phá kỷ lục tại AFF Cup 2018

Lupo |

Kỷ lục của Indonesia là một trong những nghịch lý lớn nhất AFF Cup 2018.

Việc ĐT Indonesia bị loại sớm ở AFF Cup 2018 khiến CĐV nước này phẫn nộ với LĐBĐ. Họ tin rằng hàng loạt quyết định sai lầm từ sa thải HLV cho đến tổ chức giải VĐQG song song với AFF Cup đã khiến đội bóng xứ Vạn đảo chịu hậu quả.

Thế nhưng, trong ngày Indonesia thi đấu trận cuối cùng với Philippines, vẫn có tới hơn 15 nghìn khán giả tới sân Gelora Bung Karno cổ vũ cho đội tuyển. Và thật bất ngờ, đám đông CĐV Indonesia còn lập kỷ lục mới tại AFF Cup 2018.

Bị loại từ vòng bảng, Indonesia vẫn bất ngờ phá kỷ lục tại AFF Cup 2018 - Ảnh 1.

CĐV Indonesia mang "đại bàng" đến cổ vũ đội nhà.

Vào thời điểm hiệp một kết thúc và 2 đội bước vào giờ nghỉ, SVĐ ghi nhận cường độ âm thanh lên tới 117,9 dB do những khán giả reo hò tạo nên. Con số này vượt qua kỷ lục 117,0 dB trước đó do CĐV Malaysia lập trong chiến thắng 3-1 trước Lào.

Rõ ràng, tình yêu mà người hâm mộ Indonesia dành cho đội tuyển không hề suy giảm. Chỉ có điều, LĐBĐ Indonesia cần những quyết định đúng đắn, sáng suốt hơn trong thời gian tới, thay vì tự biến mình thành "tội đồ" trong mắt các fan.

Vòng bảng AFF Cup 2018: Indonesia 0-0 Philippines (nguồn: Next Media)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại