Bị loại sớm, HLV U21 Huế tố trọng tài chính thổi ép đội chủ nhà

Thái Hải |

Hai HLV của U21 Bình Dương và Huế đều phàn nàn công tác trọng tài ở lượt trận thứ 2 của bảng A, VCK U21 Quốc gia 2018.

Đánh bại U21 Thừa Thiên Huế với tỷ số sát sao 3-2, U21 Becamex Bình Dương đã có chiến thắng đầu tiên tại VCK U21 Quốc gia 2018. Thầy trò HLV Hoàng Hùng hiện đang có được 4 điểm sau 1 trận hòa cùng 1 chiến thắng.

Ở trận đấu cuối cùng, U21 Bình Dương sẽ đối đầu với Hà Nội, đội bóng đầu tiên ghi tên mình vào vòng bán kết. Riêng U21 Huế đã chính thức bị loại sau 2 trận thua liên tiếp.

Tuy nhiên, cả HLV Hoàng Hùng của Bình Dương và Phan Văn Trí của Huế đều không hài lòng với công tác trọng tài trận này. Đặc biệt, cả hai HLV đều cho rằng trọng tài chính Trần Văn Trọng trình độ có vấn đề.

"Hôm nay chúng tôi chơi tốt hơn trận đấu tiên. Vấn đề của bóng đá là bàn thắng và các học trò của tôi đã giải quyết được điều này, tâm lý thoải mái nên có được thế trận tốt. Điều quan là chiến thắng chúng tôi đã đạt được.

Công tác trọng tài trận này từ đầu đến gần cuối trận không có gì. Nhưng những phút cuối có chút vấn đề. Tại sao tiền vệ Ngọc Tỉnh dính chấn thương không cho rời sân mà lại bắt trung vệ của tôi rời sân là sao? Khó hiểu hơn nữa là trọng tài bàn sao lại chặn bóng đưa vào sân cho đội chủ nhà. Những tình huống cắt còi như thế khiến cho chúng tôi ức chế.

U21 Hà Nội đã vào bán kết, việc họ dùng quân dự bị hay như thế nào là việc của họ. Chúng tôi vẫn sẽ tung vào sân đội hình mạnh nhất, mục tiêu giành chiến thắng để giành tấm vé vào chơi vòng bán kết của giải", HLV Hoàng Hùng của U21 Bình Dương phát biểu sau trận đấu.

Bị loại sớm, HLV U21 Huế tố trọng tài chính thổi ép đội chủ nhà - Ảnh 1.

Võ Ngọc Tỉnh, cầu thủ V.League của đội 1 Bình Dương thi đấu tại VCK U21 Quốc gia 2018. Ảnh: TNO.

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Phan Văn Trí khá bức xúc với công tác trọng tài, "Cả hai đội đã cống hiến cho khán giả một trận đấu hay, chất lượng cao. Nhưng bàn thắng đầu tiên từ chấm 11m của Bình Dương cần xem lại công tác trọng tài. Tình huống đó thủ môn của tôi chủ động trong khu vực của mình.

Không biết có sự tác động nào không mà trọng tài lại thổi như thế. Rất nhiều tình huống ở trận này trọng tài ngắt còi khó hiểu. Nhưng khi cầu thủ Bình Dương nằm sân, lên cán rồi thì phải ra ngoài. Đằng này anh ta leo xuống tiếp tục thi đấu mà trọng tài chính không phạt thẻ vàng là không đúng. Trình độ trọng tài có vấn đề, không quán xuyến được trận đấu".

Ngày mai 10/11, VCK U21 Quốc gia 2018 sẽ tiếp tục diễn ra hai trận đấu ở bảng B, lúc 15h00 U21 HAGL gặp U21 Long An, sau đó là cuộc đối đầu giữa chủ nhà U21 SLNA và U21 Viettel. Cả hai trận đấu đều diễn ra trên SVĐ Tự Do, Huế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại