Bí kíp để “thủy thượng phiêu” như các cao thủ võ lâm ngày xưa

Umbrella |

Không phải cứ tu luyện võ công là được đâu bạn, phải chạy đủ nhanh trước đã.

Chúng ta đều đã từng nhìn thấy những cảnh phim kiếm hiệp, mà trong đó nhân vật chính "lướt" trên mặt hồ nhẹ tựa hư không, lại còn vừa bay vừa... chém gió với các đồng đạo nữa.

Nhưng đạo diễn đang lòe bạn đấy. Một con người mà vừa bước đi duyên dáng vừa có thời gian đấu khẩu trên sông nước thì chắc chắn sẽ... chìm nghỉm ngay trong một nốt nhạc.

Vậy phải làm thế nào? Đơn giản thôi, chạy (đủ nhanh) là được!

Bí kíp để “thủy thượng phiêu” như các cao thủ võ lâm ngày xưa - Ảnh 1.

Hoặc nếu là siêu nhân thì không cần phải tu luyện

Chạy nhanh cỡ nào để có thể "thủy thượng phiêu"

Khi thả một chiếc lá xuống nước, nó sẽ không chìm mà sẽ nổi trên mặt nước. Bạn nghĩ rằng nó nổi vì nó quá nhẹ ư? Không phải đâu. Loài thằn lằn trong hình dưới đây cũng có thể chạy trên mặt nước với vận tốc khoảng 8km/h, gần như là đang đi bộ nhanh mà không bị chìm vậy.

Bí kíp để “thủy thượng phiêu” như các cao thủ võ lâm ngày xưa - Ảnh 2.

Vấn đề ở đây không phải là cân nặng mà là diện tích tiếp xúc với mặt nước.

Theo các công thức và định lý trong SGK Vật lý lớp 10, ta đều biết rằng diện tích tiếp xúc của vật với mặt nước càng lớn thì trọng lượng riêng của nó càng nhỏ. Và nếu nhỏ hơn sức căng bề mặt của mặt nước, thì vật sẽ không bị chìm.

Chân của loài thằn lằn này quá "khổng lồ" so với cơ thể chúng. Do đó, sức nặng của cơ thể sẽ được phân bố đều trên một mặt phẳng có diện tích lớn (là chân của chúng), chứ không tập trung về một chỗ.

Ngoài ra, trong những khe ngón chân của thằn lằn còn có khoảng trống chứa khí, giúp cái mặt phẳng đó còn to hơn ban đầu. Nhờ vậy, chúng có thể chạy trên mặt nước.

Thằn lằn nặng khoảng 200gr, tiếp theo chúng ta hãy xét đến một đối tượng nặng hơn, như con người chẳng hạn.

Bí kíp để “thủy thượng phiêu” như các cao thủ võ lâm ngày xưa - Ảnh 3.

Để không bị chìm nghỉm, bạn phải tạo ra một phản lực cân bằng với cân nặng của mình, bằng cách đẩy nước về phía sau và xuống dưới sâu sau mỗi bước chân. Đối với người mang giày size 9, bạn phải đẩy được ít nhất 3,5 kg nước mỗi lần đạp chân.

Do đó hãy giả sử rằng mỗi bước chân đẩy được 3,5 kg nước, nếu như bạn nặng 75kg, thì bạn phải di chuyển với tốc độ 11m/s (khoảng 40km/h).

Tuy nhiên khi đẩy nước đi thì phải có phản lực của nước, do đó bạn phải chạy nhanh gấp đôi thì mới tiến tới được (không thì bạn chỉ đứng yên một chỗ mà thôi). Do đó, tốc độ phải chạy là 80km/h, gần bằng tốc độ tàu hỏa. Đấy là chưa kể việc ma sát và độ nhớt của chất lỏng sẽ làm bạn chậm lại nữa.

Tóm lại, muốn "thủy thượng phiêu", bạn phải "chạy" cơ nhanh cỡ một cái tàu hỏa! Trong khi đó, người chạy nhanh nhất thế giới hiện nay là Usain Bolt cũng "chỉ" đạt vận tốc 45km/h ở cự ly ngắn.

Bí kíp để “thủy thượng phiêu” như các cao thủ võ lâm ngày xưa - Ảnh 4.

Nguồn: Quora, Sciencefocus

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại