Bị Houthi săn đuổi, quân Arab Saudi bỏ pháo xịn thoát thân

Tuấn Vũ |

Sau khi gặp phải cuộc tấn công mạnh mẽ từ phiến quân Houthi, binh sĩ Arab Saudi đã bỏ lại khẩu cối tự hành LAV-M để chạy thoát thân.

Hôm 27/8, phiến quân Houthi đã công bố đoạn video cho thấy họ đã "bắt sống" một khẩu cối tự hành LAV-M (LAV-Mortar) của Quân đội Arab Saudi.

Theo hình ảnh được công khai, chiếc LAV-M bị "bắt sống" gần như nguyên vẹn tại một địa điểm chưa rõ. Để có được "thành quả" này, các tay súng Houthi liên tục dùng súng AK nã đạn vào chiếc xe này và khi đến gần họ phát hiện một khẩu cối tự hành còn nguyên cả đạn dược, toàn bộ binh sĩ trên xe đã biến mất.

 Bị Houthi săn đuổi, quân Arab Saudi bỏ pháo xịn thoát thân  - Ảnh 1.

Chiến lợi phẩm phiến quân Houthi thu được từ quân đội Arab Saudi

Tuy nhiên, sau khi bắt sống khẩu cối tự hành này, phiến quân Houthi đã đốt cháy. Ngoài ra, Houthi còn chiếm được một khẩu súng máy cùng rất nhiều đạn dược trên một chốt kiểm soát của Arab Saudi. Đây là chiếc LAV-M thứ 2 chỉ trong vòng 3 ngày bị tiêu diệt.

Theo những thông tin được công khai, loại cối tự hành LAV-M này vốn được Arab Saudi chuyển đổi từ 60 xe thiết giáp bánh hơi LAV-II. LAV-M trang bị một khẩu cối 120 mm do hãng Royal Ordnance sản xuất có khả năng bắn 8 phát/phút hoặc 3 phát/15s.

Đặc biệt, vũ khí này có thể quay 360 độ, góc nâng cũng rất rộng từ 5 đến 80 độ. Thậm chí khẩu cối này còn thể xoay ngang để bắn đạn xuyên giáp nhằm chống xe tăng. Với các loại đạn cối tăng tầm, pháo có thể bắn xa 9.200 m.

Trước khi công bố hình ảnh gây sốc này, hồi tháng 3/2016, phiến quân Houthi đã công bố đoạn clip ghi hình trong một trận tổ chức săn tăng quân đội Arab Saudi. Kết quả, một tăng M60 Patton bị tiêu diệt, số còn lại tháo chạy tán loạn.

Trong video, phiến quân Houthi đã tổ chức hai người quay lại trận phục kích, đi cùng với hai toán quân. Điều đó cho thấy vô cùng thông thuộc địa hình và tự tin vào chiến thắng của mình. Trong đó, toán thứ nhất đóng vai trò khiêu chiến, bắn nhử tốp tăng 2 chiếc M60 Patton của quân Arab Saudi vào "bẫy".

Mải tập trung ngắm bắn toán phiến quân, chiếc tăng M60 Patton đầu tiên bị toán phiến quân Houthi dùng tên lửa chống tăng tiêu diệt. Chỉ một thành viên tổ lái thoát ra ngoài và bỏ chạy về phía chiếc tăng còn lại, trong làn đạn bắn đuổi.

Biết bị lọt vào ổ phục kích, chiếc tăng M60 Patton còn lại và xe thiết giáp đi cùng không dám tham chiến, vội vã tháo chạy. Buổi săn tăng của phiến quân Houthi thành công mỹ mãn trước sự bẽ bàng của quân đội Arab Saudi hùng mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại