Bị đóng một loạt cửa hàng, Lotte vẫn theo đuổi đầu tư vào Trung Quốc

Linh Anh |

Tập đoàn Lotte của Hàn Quốc sẽ tiếp tục đầu tư vào các hoạt động kinh doanh ở Trung Quốc bất chấp những căng thẳng ngoại giao khi tập đoàn này cho Mỹ mượn đất để triển khai hệ thống tên lửa phòng không.

Hwang Kag-gyu, người đứng đầu Văn phòng Đổi mới Tập đoàn Lotte – nhân vật quyền lực thứ 2 chỉ sau Chủ tịch Shin Dong-bin, nhấn mạnh: “Hiện tại, chúng tôi vẫn tiếp tục dự định đầu tư vào các hoạt động kinh doanh ở Trung Quốc. Chúng tôi đã bước chân vào thị trường Trung Quốc từ 20 năm trước và tin rằng đây vẫn là miền đất hứa”.

Tuyên bố mới nhất được quan chức cấp cao của Lotte đưa ra ngày 3/4 theo giờ địa phương bất chấp sự kiện chỉ một tháng trước đó, Trung Quốc ra lệnh đóng cửa hàng loạt cửa hàng của tập đoàn này nhằm trừng phạt việc Lotte cho Mỹ mượn đất triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD mà Bắc Kinh cho là làm mất cân bằng chiến lược trung khu vực.

Phía Hàn Quốc luôn khẳng định hệ thống phòng thủ không nhằm vào Trung Quốc mà chỉ chống lại các mối đe dọa từ tên lửa Triều Tiên. Tuy nhiên, lời giải thích này không được phía Trung Quốc chấp nhận. Truyền thông Trung Quốc còn kêu gọi tẩy chay Lotte nhằm đáp trả việc tập đoàn này hỗ trợ THAAD.

Sau sự kiện 75 trong số 99 siêu thị của Lotte ở Trung Quốc bị đóng cửa tháng trước, ông Hwang nhấn mạnh công ty đang làm việc với cơ quan quản lý Trung Quốc để mở lại các siêu thị bị đóng.

Hiện tại, Trung Quốc là thị trường nước ngoài lớn nhất của Lotte với doanh thu hàng năm đạt 2,7 tỷ USD. Đây cũng là một trong bốn thị trường chiến lược mang Lotte đang theo đuổi, bao gồm Việt Nam, Nga và Indonesia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại