Bị đóng băng toàn thân, nạn nhân thoát khỏi cõi chết bằng cú sốc điện 5000 volt

Thiên Ngân |

Người đàn ông được tìm thấy trong tình trạng “hạ thân nhiệt cực độ” ở Siberia với những bông tuyết dính trên mặt và nhanh chóng được cấp cứu tại bệnh viện khu vực Krasnoyarsk.

Bị đóng băng toàn thân, nạn nhân thoát khỏi cõi chết bằng cú sốc điện 5000 volt - Ảnh 1.

Medics cho biết Vladimir Yakovlevich có những bông tuyết dính trên mặt khi anh nhập viện. Ảnh The Sun.

Vladimir Yakovlevich cho biết: "Tôi không nhớ vì sao tình trạng đó lại xảy ra với tôi. Tôi tỉnh dậy ở trong bệnh viện và không cảm thấy đau nhức ở đâu cả."

Bác sĩ hồi sức cấp cứu Dmitry Mitsukov cho biết: "Bệnh nhân bị toàn thân băng giá khi được đưa đến bệnh viện. 

Những bông tuyết trên mặt nạn nhân không hề có dấu hiệu tan chảy. Ngoài ra, tôi không bắt đc mạch ngoại vi của anh ấy và chỉ khi dùng ống nghe tôi mới dò được một chút nhịp đập nhưng vô cùng yếu ớt mờ nhạt."

Bị đóng băng toàn thân, nạn nhân thoát khỏi cõi chết bằng cú sốc điện 5000 volt - Ảnh 2.

Vladimir đi bộ ở hành lang bệnh viện sau khi anh được cứu sống. Ảnh The Sun.

Y tá Irina Rymsha chia sẻ thêm: "Không ai dám đảm bảo rằng người đàn ông này sẽ sống sót, nhưng chúng tôi đã làm mọi cách để cố gắng cứu anh ta."

Một khẩu súng nhiệt di động đã được sử dụng để làm ấm cơ thể anh ta và không may dẫn đến chứng rung tâm thất. Rung tâm thất là hiện tượng rối loạn tuần hoàn máu đến tim, nếu không xử lý kịp thời sẽ rất nhanh dẫn đến tử vong.

Bị đóng băng toàn thân, nạn nhân thoát khỏi cõi chết bằng cú sốc điện 5000 volt - Ảnh 3.

Bác sĩ Dmitry Krivkov với máy khử rung tim. Ảnh The Sun.

"Thần dược"

Các bác sĩ bắt đầu hồi sức - xoa bóp tim gián tiếp và sử dụng kỹ thuật khử rung tim. 

Nhưng một trái tim đã ngừng đập thì không thể được khởi động lại nó với khử rung tim được nên trong trường hợp này, các bác sĩ quyết định sốc điện bệnh nhân.

Nếu một người khỏe mạnh nhận được cú sốc điện 5000V họ có thể chết ngay tại chỗ nhưng trường hợp này thì lại khác hoàn toàn. 

Việc truyền 24 lần dòng điện 5000V đã cứu sống nạn nhân, hiệu quả đầu tiên là tái phục hồi chức năng của các cơ quan nội tạng.

Nhiệt độ giảm quá sâu

Sau 15 phút hồi sức cáp cứu, một mạch giống như sợi chỉ xuất hiện trong các động mạch ngoại biên, nhưng tim thì vẫn từ chối hoạt động - nhịp sau khi bị điện giật chỉ hồi phục trong vài giây, và sau đó lại bị rung. 

Điều này giống như cố gắng hết lần này đến lần khác để khởi động động cơ đông lạnh của một chiếc ô tô vậy.

Bác sĩ phụ trách hồi sức cấp cứu thứ hai - Dmitry Krivkov cho biết: "Chúng tôi biết hiện giờ các quy tắc hồi sức cổ điển không thể áp dụng cho bệnh nhân bị hạ thân nhiệt nặng này. 

Tổng cộng bệnh nhân đã bị sốc 24 lần bằng dòng điện 5000V - chúng tôi vẫn không tin được rằng chúng tôi đã cứu được trái tim của người đàn ông bị đóng băng đến mức không tưởng như thế này. 

Chỉ khi khoảng cách giữa các lần xả của máy khử rung tim tăng lên năm phút thì điều không thể tin được đã trở thành hiện thực."

Một ngày sau anh bắt đầu tự thở, và 48 giờ sau, người đàn ông băng đã có thể bắt đầu nói chuyện. Câu nói đầu tiên của anh vô nghĩa như đứa trẻ đang tập nói: "Chú chó con nhìn tuyết trắng và không hiểu gì cả…"

Bị đóng băng toàn thân, nạn nhân thoát khỏi cõi chết bằng cú sốc điện 5000 volt - Ảnh 5.

Vladimir Yakovlevich, "Người băng" sống lại nhờ phép màu của y học. Ảnh The Sun.

Bị đóng băng toàn thân, nạn nhân thoát khỏi cõi chết bằng cú sốc điện 5000 volt - Ảnh 6.

Các máy khử rung tim được sử dụng để cứu sống bệnh nhân. Ảnh The Sun.

Bị đóng băng toàn thân, nạn nhân thoát khỏi cõi chết bằng cú sốc điện 5000 volt - Ảnh 7.

Đội hồi sức cấp cứu, từ trái sang phải: bác sĩ Dmitry Krivkov, y tá Irina Rymsha, bác sĩ Dmitry Mitsukov. Ảnh The Sun.

Bị đóng băng toàn thân, nạn nhân thoát khỏi cõi chết bằng cú sốc điện 5000 volt - Ảnh 8.

Vladimir được đưa vào bệnh viện khu vực Krasnoyarsk. Ảnh The Sun.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại