Bị đâm chết vì can vợ chồng bạn cãi nhau

Tân Châu |

Thấy vợ chồng Hoàng cãi vã, Tân đứng dậy can ngăn và đánh Hoàng. Tức giận, Hoàng cầm dao đâm chết Tân.

Hôm nay (27/6), TAND TP.HCM xét xử lưu động tại xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, vụ Nguyễn Văn Hoàng, sinh năm 1987 tại Tây Ninh “Giết người”.

Bản án tuyên bị Hoàng chung thân, yêu cầu bồi thường cho gia đình nạn nhân 30 triệu đồng và trợ cấp nuôi con nạn nhân đến 18 tuổi mỗi tháng 2 triệu đồng.

Theo cáo trạng, vợ chồng Hoàng cùng thuê trọ tại ấp Trảng Lắm, xã Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi.

Đêm Tết Dương lịch (1/1/2016), sau chầu nhậu, Hoàng về nhà không thấy vợ nên đi tìm thì thấy vợ đang ngồi chơi ở phòng trọ gần đó.

Tại đây, vợ chồng Hoàng cự cãi nhau, Lê Hoàng Tân là bạn của vợ chồng Hoàng can ngăn và đánh vào ngực Hoàng dẫn đến xô xát, được mọi người can ngăn.

Hoàng đi về phòng trọ lấy một con dao quay lại đâm Tân một nhát khiến nạn nhân tử vong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại