Bị cáo vụ cướp bánh mì vì đói cầm đầu đường dây trộm cắp

Khắc Thành |

Trước khi gây ra vụ cướp bánh mì ở quận Thủ Đức, Tuấn được xác định cầm đầu nhóm thanh, thiếu niên gây ra hàng loạt vụ trộm ở huyện Củ Chi.

Ngày 27/9, TAND huyện Củ Chi (TP HCM) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với Nguyễn Hoàng Tuấn và Nguyễn Thành Long (cùng 18 tuổi) về tội Trộm cắp tài sản. Còn Võ Văn Thực (20 tuổi), Lê Minh Khang (17 tuổi) và Ngô Trung Hiếu (22 tuổi) bị truy tố về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, quá trình điều tra có nhiều vi phạm tố tụng, lấy lời khai của các bị cáo chưa đủ tuổi thành niên mà không có người giám hộ. TAND huyện Củ Chi đã quyết định trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, khuya 16/7/2015, Tuấn, Long cùng một thiếu niên chưa đủ 16 tuổi nhìn thấy chủ một quán ăn ở huyện Củ Chi đi ngủ nhưng để xe máy hớ hênh phía trước. Nhóm thanh niên đã đột nhập vào quán ăn và lấy đi 2 xe máy của khổ chủ.

Sau đó, Tuấn mang bán 2 xe máy này cho Thực và một người đàn ông được 2,9 triệu đồng. Tiêu hết tiền, ngày 24/7/2015, anh ta lại trộm xe đạp, trị giá 2,3 triệu đồng thì bị bắt quả tang.

Sau 9 ngày bị tạm giam, Tuấn được cho tại ngoại để điều tra. Thanh niên này liền trộm tiếp 1 đầu CPU của máy chơi game bắn cá (trị giá 32 triệu đồng), nhờ Khang, Hiếu bán lấy tiền tiêu xài rồi bỏ trốn xuống quận 9 (TP HCM).

Sau một thời gian sống lang thang ở quận 9, tiêu hết số tiền bán tài sản trộm cắp được, tối 17/10/2015, Tuấn gặp Ôn Thành Tân (18 tuổi). Hai thanh niên này rủ nhau đến một tiệm net chơi thâu đêm.

Trưa hôm sau, hết tiền, Tân lấy xe máy chở Tuấn đi xin việc. Trên đường đi, 2 thanh niên đói bụng nên đã ghé vào một tiệm tạp hóa ở quận Thủ Đức cướp ổ bánh mì ngọt cùng một số đồ ăn vặt, trị giá 45.000 đồng và bị bắt.

Sau đó, TAND quận Thủ Đức đã tuyên phạt Tân 8 tháng 20 ngày tù và Tuấn 10 tháng tù cùng về tội Cướp giật tài sản. Tuy nhiên, ngày 15/9 vừa qua, TAND TP HCM xét xử phúc thẩm đã tuyên miễn trách nhiệm hình sự cho cả 2 bị cáo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại