Bị buộc tội ngoại tình, người phụ nữ đau đớn chịu phạt trước mặt đám đông

Trà My |

Bị buộc tội quan hệ ngoài luồng với người đàn ông khác, một người phụ nữ giấu tên đã bị đem ra xét xử công khai trước cộng đồng dân cư.

Sự việc xảy ra từ tháng 12/2015 tại khu vực Aceh, Indonesia – nơi các quy định, luật lệ của đạo Hồi được tuân thủ theo vô cùng nghiêm ngặt.

Có thể thấy trong video về vụ việc, người phụ nữ xuất hiện trong tư thế quỳ gối trước nhà thờ địa phương, đầu đội loại khăn truyền thống của người Indonesia. Người đàn ông đeo mặt nạ đứng bên cạnh đóng vai trò người thực thi hình phạt với cây roi trên tay.

Video về vụ việc

Việc thi hành án phạt được thực hiện hoàn toàn giữa thanh thiên bạch nhật. Người đàn ông không rõ danh tính kia liên tiếp quất roi vào lưng "kẻ tội đồ". Mỗi lần hứng chịu đòn roi, người đàn bà lại kêu lên vì đau đớn và cố gắng oằn mình chống đỡ lại hình phạt.

Nhưng sau lần roi thứ năm, nạn nhân đã lăn ra ngất xỉu trên khán đài vì không thể chịu thêm. Ngay lập tức, ba người đàn ông phụ trách y tế bước đến, cùng với sự giúp sức từ hai người phụ nữ khác di chuyển nạn nhân rời khỏi khán đài.

Bị buộc tội ngoại tình, người phụ nữ đau đớn chịu phạt trước mặt đám đông - Ảnh 2.

Sau đòn roi thứ năm, người phụ nữ gục ngã ngay tại chỗ

Bị buộc tội ngoại tình, người phụ nữ đau đớn chịu phạt trước mặt đám đông - Ảnh 3.

Ngay lập tức, một nhóm người xuất hiện khiêng nạn nhân đi

Trong khi đó, người dân hiếu kỳ đổ xô đến xem công cuộc thi hành án phạt với sự thích thú. Thậm chí, rất đông "khán giả" đã dùng điện thoại để quay lại cảnh tượng trước mắt, thậm chí họ còn reo hò, vỗ tay phấn khích khi chứng kiến cảnh người đàn bà ngất lịm đi vì đau đớn.

Bị buộc tội ngoại tình, người phụ nữ đau đớn chịu phạt trước mặt đám đông - Ảnh 4.

Dân chúng thích thú lôi điện thoại ra quay như vừa được xem chương trình giải trí

Theo những thông tin và hình ảnh ghi lại được, khi bị đem đến trước toàn dân thiên hạ, người phụ nữ còn có dấu hiệu không tỉnh táo.

Tại Aceh – nơi xảy ra vụ việc, đánh đập được coi là một công cụ để giải trí cho công đồng. Đây cũng là nơi duy nhất ở Indonesia hoàn toàn áp dụng và tuân thủ theo luật Sharia – một bộ luật Hồi giáo có những điều lệ vô cùng hà khắc, đặc việt với phụ nữ.

Chính vì vậy, ngoại tình khi đã có gia đình được coi là một trong những tội trạng không thể tha thứ được và cần xét xử công khai để răn đe.

Những hình phạt tương tự như sự việc trên khá phổ biến tại các nước Hồi giáo, kể cả khi nguyên nhân tội lỗi không đáng kể. Thậm chí, tại một số nơi, người phụ nữ còn có thể bị trừng phạt dã man nếu ra đường mà không có đàn ông đi kèm.

Video về vụ việc đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ về việc ngược đãi và coi thường phụ nữ. Nhiều người đã không khỏi lên tiếng bức xúc: "Điều này thật độc ác và đáng khinh. Vấn nạn này thực sự là thứ chúng ta cần phải xóa sổ"

Nhưng trên thực tế, dù số phận người phụ nữ Hồi giáo gặp nhiều bất công và khó khăn, song các động thái bảo vệ cuộc sống của họ lại rất ít ỏi và yếu ớt do họ hầu như không có tiếng nói trong một xã hội lễ giáo hà khắc.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại