Bị bom dội đứt lìa 2 chân, em bé Syria hoảng loạn la hét đòi bố bế

Vũ Uyên |

Hình ảnh một đứa trẻ với đôi chân bị huỷ hoại hoàn toàn trong cuộc không kích của quân đội chính phủ Syria đã khiến hàng triệu người trên thế giới phải rơi lệ.

Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc đầy đau lòng khi cậu bé đáng thương bị bom nổ cướp đi mất đôi chân đã gây ảnh hưởng mạnh với hàng triệu người dân trên thế giới này.

Đoạn video khiến hàng triệu người trên thế giới phải rơi lệ.

Theo đó, gia đình cậu bé Abdulbasit Taan Al-Satouf, 8 tuổi bỗng trở thành nạn nhân của một cuộc không kích nhằm vào thị trấn Habeet, gần thành phố Idlib - nơi hiện đang các lực lượng đối lập kiểm soát.

"Cháu sợ lắm, mẹ và em gái cháu vừa bị bom đạn vùi lấp dưới lòng đất. Chị gái cháu cũng bị thương rất nặng", Abdulbasit gào khóc.

Và có lẽ, không một ai kìm nổi dòng nước mắt khi chứng kiến cơ thể bé trai kia bị dính bê bết máu và được cha bế tới nơi an toàn sau cuộc không kích của quân đội chính phủ Syria.

Bị bom dội đứt lìa 2 chân, em bé Syria hoảng loạn la hét đòi bố bế - Ảnh 2.

Cậu bé Syria với đôi chân bị huỷ hoại hoàn toàn.

Trong đoạn video, mặc dù bị bom mìn huỷ hoại mất đôi chân nhưng dường như Abdulbasit không cảm thấy đau đớn mà chỉ cố tìm kiếm một cảm giác an toàn bên cạnh cha của mình.

Khi bị đặt xuống đất, cậu bé liên tục đòi được bế vì quá sợ hãi và liên tục hét lớn: "Bố ơi, bế con lên đi. Bế con lên ngay đi". Hiện em đang được điều trị tích cực nhưng vẫn chưa qua cơn nguy kịch.

Bị bom dội đứt lìa 2 chân, em bé Syria hoảng loạn la hét đòi bố bế - Ảnh 3.

Hiện Abdulbasit đã vĩnh viễn mất khả năng di chuyển và đang nằm điều trị tại bệnh viện địa phương.

Trước đó, gia đình của Abdulbasit đã phải rời khỏi nơi sinh sống tại thị trấn Allatamneh, gần thành phố Hama để lánh nạn sau khi khu vực trên trở thành chiến trường ác liệt giữa quân đội chính phủ Syria và các lực lượng đối lập.

Dẫu vây, cuối cùng họ vẫn không thể thoát khỏi số phận trở thành nạn nhân của chiến tranh.

Theo tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, gia đình cậu bé trên chính là nạn nhân trong một đợt không kích sử dụng bom thùng do lực lượng quân đội chính phủ nước này khởi xướng.

Được biết, bom thùng là một loại bom dễ chế tạo với chi phí thấp, hiệu quả cao nhưng lại thiếu chính xác.

"Khi nhắm vào các khu vực tập trung đông dân cư, loại bom thùng sẽ có sức công phá rất mạnh và dễ dàng san phẳng cả một vùng đất lớn", nhà nghiên cứu quân sự Alexander cho biết.

Các nhà phê bình đã xếp bom thùng vào loại vũ khí khủng bố bất hợp pháp và bị cấm theo công ước quốc tế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại