Bị bắt quả tang khi đang chở 243 dao tự chế, 195 roi điện đi giấu

Xuân Tú |

Ngày 28/7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang triệt phá thành công đường dây mua bán, tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ.

Theo đó, khoảng 14h ngày 26/7, PC45 phối hợp với Công an huyện Châu Thành bắt quả tang Nguyễn Hoàng Phúc (sinh năm 1999, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) cùng vợ là Nguyễn Thị Thùy Dương (sinh năm 1998) đang vận chuyển công cụ hỗ trợ trái phép trên Huyện lộ 35 (đoạn qua xã Long Hưng, huyện Châu Thành).

Tiến hành kiểm tra hành chính nhà Phúc (xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành), lực lượng công an thu giữ 4 cây dao tự chế và 4 bình xịt hơi cay.

Bị bắt quả tang khi đang chở 243 dao tự chế, 195 roi điện đi giấu  - Ảnh 1.

Phúc tại cơ quan Công an.

Tiếp tục kiểm tra hành chính nhà ông Nguyễn Văn Lý (cha Phúc), nhà chức trách thu giữ thêm 91 cây dao tự chế, 4 dao găm, 1 súng bắn điện… Qua làm việc, Phúc khai nhận mua số hung khí trên từ 1 đối tượng khác về bán lại để lấy tiền tiêu xài.

Qua công tác điều tra, lực lượng công an xác định đối tượng Phạm Minh Tông (ngụ xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) là người trực tiếp bán các loại hung khí cho Phúc và một số đối tượng ở các tỉnh, thành khác.

PC45 và Công an huyện Châu Thành phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương tiến hành truy bắt Tông. Đến sáng 28/7, người này đã bị bắt giữ tại xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Tiến hành khám xét nơi ở của Tông, lực lượng Công an thu giữ 60 cây đao tự chế các loại, 243 cây dao tự chế, 5 súng bắn điện, 195 cây roi điện…

Qua làm việc, Tông khai nhận mua số lượng hung khí trên từ 1 đối tượng tên Thìn ở tỉnh Lạng Sơn.

Theo công an, vào chiều 26/7, khi hay Phúc và vợ bị bắt, Tông đã mang số hung khí từ Tiền Giang lên Bình Dương cất giấu tại nhà mẹ ruột thì bị bắt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại