Bị bạn trai dọa tung "ảnh nóng", thiếu nữ uống thuốc ngủ tự tử

Minh Toàn |

Nhiều lần gửi hình ảnh khỏa thân cho bạn trai qua mạng, thiếu nữ không ngờ Khoa dùng hình ảnh đó để đe dọa, tống tiền nên đã hoảng sợ, uống thuốc ngủ tự tử.

Ngày 21/8, Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Đăng Khoa (18 tuổi, ngụ xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất) để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Thông tin ban đầu, vào tháng 5/2017, Khoa dùng nick facebook lên mạng làm quen với thiếu nữ Hoàng Huyền Trang (17 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai). Vài lần trò chuyện, cả 2 nảy sinh tình cảm nam nữ với nhau.

Sau đó, Khoa nói thiếu nữ Trang làm người yêu của mình và cô đồng ý. Dù là người yêu nhưng cả 2 chưa bao giờ gặp nhau ngoài đời thực. Một thời gian, Khoa nhắn tin đề nghị thiếu nữ Trang chụp ảnh khỏa thân để gửi cho mình.

Vì thương Khoa nên thiếu nữ đã chụp và gửi nhiều hình ảnh khỏa thân cho Khoa. Sau đó, Khoa lập nhiều nick facebook khác rồi lấy những hình ảnh của Trang gửi ngược lại cho cô. Đồng thời, nam thanh niên yêu cầu thiếu nữ phải chuyển tiền và cho quan hệ tình dục nếu không sẽ tung lên mạng xã hội.

Đến ngày 10/8, thiếu nữ Trang đã uống thuốc diệt cỏ và thuốc ngủ để tự tử vì lo sợ hình ảnh của mình sẽ bị phát tán lên mạng. Gia đình Trang phát hiện nên đã đưa thiếu nữ đi cấp cứu và qua cơn nguy kịch. Gia đình đã tới công an trình báo sự việc.

Nhận tin báo, Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc điều tra truy xét vụ việc. Thời gian thiếu nữ đang nằm ở bệnh viện điều trị thì Khoa nhắn tin yêu cầu gặp mặt và buộc phải đưa 3 triệu đồng. Thiếu nữ đã vờ đồng ý nhưng Khoa lại hẹn nhiều lần rồi không đến.

Ngày 15/8, Khoa tiếp tục hẹn thiếu nữ tại quán cà phê ở ấp Bạch Lâm 2, xã Gia Tân 2 để lấy tiền. Khi thiếu nữ Trang đang đưa tiền cho Khoa thì trinh sát ập vào khống chế bắt giữ cùng tang vật.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Khoa khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ việc.

*Tên nạn nhân đã thay đổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại