Bí ẩn cuộc gọi nặc danh 25 phút trước vụ ám sát John Kennedy

Vân Anh |

Một nhà báo Anh đã nhận được cuộc gọi nặc danh 25 phút trước vụ ám sát cố Tổng thống John F Kennedy, nói ông hãy gọi cho Đại sứ quán Mỹ.

Theo các tài liệu mới giải mật được công bố hôm 26.10.20117 về vụ ám sát John F Kennedy, ngày 22.11.1963, một phóng viên của Cambridge News nhận được cuộc gọi thúc giục người này điện thoại đến Đại sứ quán Mỹ báo "tin lớn". Cuộc gọi diễn ra khoảng 25 phút trước khi Kennedy bị bắn chết.

Một bản ghi nhớ viết tay của phó giám đốc FBI gửi đến giám đốc FBI đã phác thảo các chi tiết của cuộc gọi kỳ lạ này.

Sau khi tin tức về cái chết của Kennedy lan nhanh, người phóng viên mới thông báo cho các nhà chức trách, những người này sau đó chuyển thông tin cho tình báo ở Mỹ.

Bản ghi nhớ đề ngày 26.11.1963, tức là 4 ngày sau cái chết của Kennedy, viết: "Cơ quan tình báo Anh MI5 nhận được thông báo rằng, vào hồi 18:05 GMT ngày 22.11.1963, một cuộc gọi nặc danh đã được điện tới phóng viên cao cấp của Cambridge News, ở Cambridge, Anh. Người gọi chỉ nói rằng phóng viên Cambridge News hãy gọi đến đại sứ quán Mỹ ở London để lấy tin lớn, sau đó gác máy".

"Sau khi tin tức về cái chết của Tổng thống lan nhanh, người phóng viên đã báo cáo với cảnh sát Cambridge về cuộc gọi nặc danh, và cảnh sát đã thông báo với MI5".

"Điều quan trọng là theo tính toán của MI5, cuộc gọi được thực hiện 25 phút trước khi Kennedy bị bắn chết. Người phóng viên của Cambridge News chưa từng nhận bất kỳ cuộc gọi nào tương tự, và MI5 xác nhận phóng viên này là một người tỉnh táo, trung thành, lý lịch trong sạch" - bản ghi nhớ viết.

Năm 1992, Quốc hội Mỹ thông qua luật nói 5 triệu trang hồ sơ về vụ ám sát Kennedy phải được chuyển về Kho Tư liệu Quốc gia và tất cả phải được công bố sau 25 năm, tức là vào ngày 26.10.2017.

Đúng ngày 26.10.2017, Tổng thống Donald Trump đã cho công bố 2.800 trang tài liệu vụ ám sát Kennedy, nhưng giữ lại hàng nghìn trang do áp lực từ CIA, FBI và các cơ quan liên bang khác, viện dẫn các lý do an ninh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại