Bị 14 con hổ dữ điên cuồng cắn xé, gấu đen lâm cảnh thập tử nhất sinh

Hoa Hướng Dương |

Gấu đen là loài động vật đặc hữu của Đài Loan nhưng đang có nguy cơ tuyệt chủng do quần thể gấu đen suy giảm những thập kỷ gần đây.

Một con gấu đen nhỏ (Ursus thibetanus formosanus) đã trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công kinh hoàng có sự tham gia của 14 con hổ to lớn. Ngay sau đó, nó đã bị kẻ thù giết chết bất chấp nỗ lực phòng vệ bằng cách đứng thẳng bằng hai chân của mình.

Bị 14 con hổ dữ điên cuồng cắn xé, gấu đen lâm cảnh thập tử nhất sinh - Ảnh 1.

Hổ giết chết gấu đen. Ảnh: Dailymail

Sự việc diễn ra ở Công viên Động vật Hoang dã Thượng Hải, Trung Quốc và được du khách tham quan chứng kiến, chụp hình lại. Theo đó 4 trong tổng số 14 con hổ là những con chủ động tấn công và giết chết nạn nhân trước khi những con hổ còn lại cũng kéo đến tham gia xâu xé.

Xem video:

Hơn chục con hổ thi nhau xâu xé con gấu con. Nguồn: Dailymail

Con gấu nhỏ tội nghiệp mới chỉ 3 năm tuổi đã chết chỉ sau vài phút bị những con hổ hung hăng tấn công, điều này khiến nhiều người tự đặt câu hỏi về vấn đề bảo vệ an toàn cho các loại động vật trong sở thú.

Những nhà chức trách của sở thú cho biết sẽ lắp đặt camera giám sát nhằm hạn chế những tình huống đau lòng có thể xảy ra như trường hợp trên. Dưới đây là những hình ảnh do du khách chứng kiến sự việc chụp được:

Bị 14 con hổ dữ điên cuồng cắn xé, gấu đen lâm cảnh thập tử nhất sinh - Ảnh 3.

Bầy hổ dữ tấn công con gấu. Ảnh: Dailymail

Bị 14 con hổ dữ điên cuồng cắn xé, gấu đen lâm cảnh thập tử nhất sinh - Ảnh 4.

Chú gấu đen 3 năm tuổi. Ảnh: Dailymail

Gấu đen Formosan hay gấu cổ trắng là loài đặc hữu của Đài Loan (chúng được bầu chọn là động vật hoang dã tiêu biểu nhất của Đài Loan trong chiến dịch bỏ phiếu kéo dài nửa năm trên toàn quốc năm 2001).

Chúng được liệt kê là "có nguy cơ tuyệt chủng" theo Đạo luật bảo tồn động vật hoang dã của Đài Loan năm 1989 và quần thể gấu đen đang suy giảm nghiêm trọng do tình trạng khai thác nghiêm trọng và suy thoái môi trường sống trong những thập kỷ gần đây.

Bài viết được dịch từ các nguồn: Dailymail, Mirror

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại