#Bệnh viện Đa khoa Ba Vì trao nhầm con

1/100

Vụ bệnh viện trao nhầm con: Người chồng ly dị vợ vì nghi ngờ không đoan chính đã ra gặp con

Vụ bệnh viện trao nhầm con: Người chồng ly dị vợ vì nghi ngờ không đoan chính đã ra gặp con
Thời sự - Xã hội 2018-07-14T07:18:00

Theo chị Vũ Thị Hương, hiện tại chồng cũ của chị đã biết được thông tin cháu M. bị Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì trao nhầm và có từ Đà Lạt ra gặp con ruột là cháu H. một lần.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu xử lý nghiêm sai phạm trong vụ trao nhầm con 6 năm trước

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu xử lý nghiêm sai phạm trong vụ trao nhầm con 6 năm trước
Thời sự - Xã hội 2018-07-13T21:59:00

Theo anh Phùng Giang Sơn, hai gia đình đã thống nhất chủ trương, đưa cháu M. và H. bị bệnh viện trao nhầm cách đây 6 năm về cho vợ chồng anh nuôi, chăm sóc.

Vụ trao nhầm con ở Hà Nội: Rớt nước mắt vì lời con trẻ

Vụ trao nhầm con ở Hà Nội: Rớt nước mắt vì lời con trẻ
Thời sự - Xã hội 2018-07-13T20:18:00

Ông Phùng Văn Phượng chia sẻ, nhiều hôm cứ khoảng 8 giờ tối, cậu bé H. cứ chạy sang ôm ông nội khóc và nói: “Ông ơi, ông đừng bỏ con”.

Người mẹ bị trao nhầm con bị nhiều người mắng thẳng mặt "con mình không nuôi, đi nuôi con người"

Người mẹ bị trao nhầm con bị nhiều người mắng thẳng mặt "con mình không nuôi, đi nuôi con người"
Thời sự - Xã hội 2018-07-13T13:48:00

Chị Hương cho hay, nhiều lần chị cảm thấy bị tổn thương khi dư luận chỉ trích, thậm chí còn có người mắng thẳng mặt nói rằng: "Con mình không đón về nuôi, đi nuôi con người ta".

Vụ bệnh viện trao nhầm con 6 năm trước: Ai chịu trách nhiệm về nỗi đau của 2 gia đình?

Vụ bệnh viện trao nhầm con 6 năm trước: Ai chịu trách nhiệm về nỗi đau của 2 gia đình?
Thời sự - Xã hội 2018-07-13T09:34:00

Luật sư Cường nhìn nhận, trong vụ việc trao nhầm con, giả thiết về việc các nữ hộ sinh đánh tráo con hoặc có hành vi cố tình trao nhầm hoàn toàn không thể xảy ra mà chỉ là sự vô ý.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Y tế: Vụ trao nhầm con ở Ba Vì gây ra tổn thương quá lớn cho 2 gia đình

Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Y tế: Vụ trao nhầm con ở Ba Vì gây ra tổn thương quá lớn cho 2 gia đình
Thời sự - Xã hội 2018-07-13T08:15:00

TS Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Y tế cho rằng, vụ trao nhầm con ở Bệnh viện Đa khoa Ba Vì gây ra sự ám ảnh, tổn thương quá lớn cho 2 gia đình, nó đã vượt ra ngoài khuôn khổ pháp luật, quan niệm đúng sai và khó giải quyết thấu tình đạt lý…

Người mẹ bị bệnh viện trao nhầm con nói nguyên nhân việc chưa muốn trả con trai

Người mẹ bị bệnh viện trao nhầm con nói nguyên nhân việc chưa muốn trả con trai
Thời sự - Xã hội 2018-07-12T19:49:03

Theo chị Hương, từ khi biết sự việc đến nay, nhiều người không hiểu chuyện nói chị không chịu trả con cho anh Sơn, thậm chí, nhiều người còn nói không ít lời khó nghe, xúc phạm.

Vụ bệnh viện trao nhầm con 6 năm mới phát hiện: Kết quả xét nghiệm ADN không đủ pháp lý

Vụ bệnh viện trao nhầm con 6 năm mới phát hiện: Kết quả xét nghiệm ADN không đủ pháp lý
Thời sự - Xã hội 2018-07-12T14:46:00

Theo Chánh án Tòa án nhân dân huyện Ba Vì, kết quả xét nghiệm ADN vụ trao nhầm con ở Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì chỉ là một văn thông báo, nếu xét về luật thì không đủ pháp lý.

Xem tiếp
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại