Bênh em trai, đánh chết nam sinh lớp 8

Khắc Thành |

Cho rằng em trai bị bạn cùng lớp đánh, Khánh nảy sinh ý định trả thù và dùng khúc cây đánh chết nam sinh lớp 8 trên đường đi học về.

Ngày 17/8, TAND cấp cao tại tại TP HCM xét xử phúc thẩm đã bác kháng cáo của bị cáo và gia đình bị hại, y án 18 năm tù với Đỗ Hoàng Khánh (19 tuổi, ngụ Long An) về tội Giết người.

Theo bản án sơ thẩm, em trai Khánh là Nguyễn Tuấn Kiệt (14 tuổi), học sinh lớp 8 trường THCS Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ, Long An.

Ngày 23/10/2015, Kiệt chơi đùa với bạn cùng lớp là Đỗ Hoàng Minh (15 tuổi) khiến 2 bên bị xây xát. Thấy em đi học về bị thương, Khánh hỏi chuyện và Minh đã kể lại sự việc.

Cho rằng Kiệt bị Minh đánh nên Khánh nảy sinh ý định đánh nam sinh này "trả thù" cho em. Ngày 26/10/2015, Khánh cầm khúc cây đến đợi trước cổng trường và bám theo Minh khi nam sinh này tan học.

Đến đoạn đường vắng, gã thanh niên cầm khúc cây đập mạnh vào đầu Minh khiến nạn nhân tử vong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại