Bên trong máy bay trinh sát RC-135 lợi hại của không quân Mỹ

Trung Hiếu |

Máy bay trinh sát RC-135 vẫn là một trong các vũ khí lợi hại của quân đội Mỹ hiện nay, mặc dù loại máy bay này đã ra đời từ khá lâu.

Bên trong máy bay trinh sát RC-135 lợi hại của không quân Mỹ - Ảnh 1.

Máy bay RC-135 của Mỹ nhìn từ trên cao.

Bên trong máy bay trinh sát RC-135 lợi hại của không quân Mỹ - Ảnh 2.

Đội hình RC-135 đậu trên mặt đất.

Bên trong máy bay trinh sát RC-135 lợi hại của không quân Mỹ - Ảnh 3.

RC-135 do hãng Boeing phát triển vào đầu thập niên 1960 để thay thế dòng C-135 Stratolifter.

Bên trong máy bay trinh sát RC-135 lợi hại của không quân Mỹ - Ảnh 4.

Đây là biến thể chính của C-135.

Bên trong máy bay trinh sát RC-135 lợi hại của không quân Mỹ - Ảnh 5.

Dù phi cơ RC-135 đã được sử dụng hơn nửa thế kỷ, quân đội Mỹ vẫn có ý định sử dụng máy bay này thêm vài thập kỷ nữa (đến năm 2045).

Bên trong máy bay trinh sát RC-135 lợi hại của không quân Mỹ - Ảnh 6.

Cảnh tiếp nhiên liệu trên không cho RC-135.

Bên trong máy bay trinh sát RC-135 lợi hại của không quân Mỹ - Ảnh 7.

Bên trong khoang một chiếc máy bay RC-135.

Bên trong máy bay trinh sát RC-135 lợi hại của không quân Mỹ - Ảnh 8.

Cho đến nay RC-135 vẫn là một trong các phương tiện trinh sát chiến lược quan trọng nhất của không quân Mỹ.

Bên trong máy bay trinh sát RC-135 lợi hại của không quân Mỹ - Ảnh 9.

Dòng máy bay này có khả năng thu thập thông tin tình báo điện tử và tín hiệu ở khắp nơi trên thế giới.

Bên trong máy bay trinh sát RC-135 lợi hại của không quân Mỹ - Ảnh 10.

Máy bay có năng lực thu thập, phân tích và cung cấp thông tin tình báo gần như theo giờ thực.

Bên trong máy bay trinh sát RC-135 lợi hại của không quân Mỹ - Ảnh 11.

Phi hành đoàn của RC-135 có khoảng 27-32 thành viên, tùy thuộc vào nhiệm vụ.

Bên trong máy bay trinh sát RC-135 lợi hại của không quân Mỹ - Ảnh 12.

Trong tổ bay RC-135 có 3 phi công, 2 hoa tiêu, số còn lại là chuyên viên thu thập tình báo, kỹ thuật viên, và chuyên viên ngôn ngữ...

Bên trong máy bay trinh sát RC-135 lợi hại của không quân Mỹ - Ảnh 13.

Máy bay này có 4 động cơ F-108-CF-201.

Bên trong máy bay trinh sát RC-135 lợi hại của không quân Mỹ - Ảnh 14.

Trọng lượng tối đa của RC-135 khi cất cánh là 146 tấn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại