Bé gái bị kẻ tâm thần liên tục hiếp dâm

Khắc Thành |

Thấy bé gái ở nhà một mình, gã tâm thần hàng xóm thường xuyên lẻn qua giở trò đồi bại.

Ngày 1/7, TAND cấp cao tại TP HCM xét xử sơ thẩm đã bác kháng cáo của gia đình bị hại, y án 10 năm tù với Đỗ Tấn Phú (31 tuổi, ngụ Tây Ninh) về tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, Phú là người mắc bệnh tâm thần, sống gần nhà cháu Mai (SN 2003). Trưa một ngày tháng 2/2013 (không rõ thời gian cụ thể), Phú sang nhà Mai chơi. Thấy bé gái ở nhà một mình, anh ta liền khống chế giở trò đồi bại.

Chiều 19/4/2013, Phú tiếp tục xâm hại Mai khi không có ai ở nhà. Một tuần sau, Phú chạy xe máy đến nhà Mai. Thấy cha nạn nhân ngủ say, anh ta tiếp tục giở trò với Mai nhưng bị cô bé chống cự nên không thực hiện được.

Sau đó, gia đình nạn nhân phát hiện sự việc nên đã báo công an. Do "yêu râu xanh" bị tâm thần nên cơ quan chức năng đưa đi chữa trị và bắt giam khi xuất viện.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại