Bé gái bầm tím khắp cơ thể sau khi ở lớp về do... "4 cháu đánh 1"

Hoàng Hải |

Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hiệp Hoà cho biết, nguyên nhân khiến cháu D. bị bầm tím khắp cơ thể là do 4 cháu đánh 1.

Liên quan đến vụ việc cháu Lê Thùy D. (4 tuổi, học tại trường mầm non Ngọc Sơn, xã Ngọc Sơn, Hiệp Hòa, Bắc Giang) sau khi từ lớp về nhà xuất hiện nhiều vết bầm tím trên cơ thể, trao đổi với PV, ông Phạm Văn Nghị - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hiệp Hòa cho biết:

Phía phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hiệp Hoà đã nhận được báo cáo của trường mầm non Ngọc Sơn về sự việc này.

Ông Nghị thông tin, vào khoảng trưa thứ 6 ngày 1/12, sau khi các cháu bé đi ngủ thì các cô giáo của trường cùng nhau đi ăn trưa gần đó.

Trong lúc mọi người đang ăn thì có một cô giáo nghe thấy tiếng trẻ em khóc ở lớp 4 tuổi. Ngay sau đó, các cô giáo đi kiểm tra thì thấy các cháu đang đánh nhau nên tách học sinh ra và kiểm tra.

"Tiếp nhận thông báo về vụ việc, chúng tôi đã phối hợp với phía chính quyền địa phương tiến hành thực nghiệm tại lớp, phỏng vấn các cháu và xác định, nguyên nhân vụ việc là do 4 cháu đánh 1 cháu chứ không phải là do cô giáo đánh như thông tin ban đầu...", ông Nghị nói.

Ông Nghị cho biết thêm, sau khi xảy ra sự việc, phía Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hiệp Hòa đã yêu cầu trường mầm non báo cáo lại, đồng thời phía nhà trường kết hợp cùng với phòng xuống gia đình cháu bé thăm hỏi và động viên.

Ông Hoàng Minh Thái - Trưởng Công an xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa trước đó khẳng định, qua thực nghiệm tại lớp học trước sự chứng kiến của gia đình cháu bé, các cô giáo dạy cháu ở lớp học thì không có chuyện cháu D. bị các cô giáo ở lớp đánh gây thương tích.

>> Xem thêm clip: Xót lòng bé gái 4 tuổi bị bạo hành dã man ở Bình Dương. (nguồn: VTC1)

Xót lòng bé gái 4 tuổi bị bạo hành dã man ở Bình Dương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại