Bé gái 15 tuổi dẫn chị đi bán dâm: Tình huống oái oăm khi bị "khách quen" trộm dây chuyền

Diệp Anh |

Phát hiện chiếc dây chuyền vàng bị mất cắp, hai chị em gái đã tính cách mượn tay cảnh sát để lấy lại tài sản của mình. Và những chuyện dở khóc dở cười xuất hiện từ đây.

Theo đó, vào ngày 18/5, hai chị em đã đến đồn cảnh sát Hoàng Miện, quận Phổ Đông, thành phố Thượng Hải khai báo rằng họ bị hiếp dâm và bị cướp mất một sợi dây chuyền vàng ở trong một khách sạn.

Tuy nhiên sau khi phân tích các thông tin, cảnh sát phát hiện vụ án này có nhiều điểm rất đáng nghi.

"Sau thời gian xảy ra vụ việc như lời khai của hai cô gái, chúng tôi kiểm tra camera giám sát và phát hiện rằng, người báo án và đối tượng bị tố cáo cùng nhau vào trong khách sạn một lần.

Cũng theo hình ảnh từ camera giám sát, đối tượng nam sau đó đã ra ngoài một mình, cho nên chúng tôi nhận định thời điểm đó, cô gái ở trong phòng một mình và hoàn toàn có đủ khả năng để báo án ngay lập tức", cảnh sát Dương làm việc tại đồn cảnh sát Hoàng Miện cho hay.

Bé gái 15 tuổi dẫn chị đi bán dâm: Tình huống oái oăm khi bị khách quen trộm dây chuyền - Ảnh 1.

Cảnh sát làm việc với cô gái báo án.

Theo thông tin thu thập được, cảnh sát nhanh chóng bắt được một người đàn ông họ Trình – đối tượng có liên quan đến vụ án. Qua thẩm vấn, Trình thành thật khai báo gã đã ăn trộm dây chuyền nhưng không thừa nhận hiếp dâm hai cô gái.

Trên thực tế, gã và hai cô gái kia đã ngã giá lúc ở trong khách sạn trước khi phát sinh quan hệ tình dục.

Tiếp tục khai thác thêm, cảnh sát nhận được lời khai rằng Trình và cô em gái đã từng "giao dịch" trong một nhà tắm hơi và giữ liên lạc kể từ đó.

Vào ngày 17/5, cô em gái nhắn tin qua Wechat cho Trình, nói sẽ đưa chị gái "vào nghề" để kiếm tiền, hy vọng Trình có thể nhận và giới thiệu khách.

Vì mời hai chị em ăn cơm, thuê phòng, tiêu tốn không ít tiền nên người đàn ông này đã nảy ra ý định ăn trộm sợi dây truyền để đền bù thiệt hại.

Bé gái 15 tuổi dẫn chị đi bán dâm: Tình huống oái oăm khi bị khách quen trộm dây chuyền - Ảnh 2.

Đối tượng họ Trình đã bị bắt.

"Sau khi lấy trộm sợi dây chuyền vàng, tôi đã gọi điện cho một người thu mua vàng, anh ta đến và tôi đã bán cho anh ta được 1.100 NDT (khoảng gần 4 triệu đồng)", Trình khai nhận.

Trước những chứng cứ rõ ràng, hai chị em gái kia đành phải thú thật là muốn nhờ cảnh sát lấy lại tài sản đã mất nên mới bịa chuyện, nói sai sự thật.

Hiện Trình đã bị bắt giữ hình sự. Hai chị em kia vì có hành vi bán dâm nên đều giữ hành chính 10 ngày. Cô em gái vì mới 15 tuổi nên không bị xử phạt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại