Bê bối đất công trở lại "ám" Thủ tướng Nhật

Bảo Hạnh |

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Bộ trưởng Tài chính Taro Aso đang đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong vụ bê bối đất công đang xuất hiện những diễn biến khó tin.

Cụ thể, ông Abe bị cho là liên quan tới việc bán một lô đất công với giá rẻ đáng ngờ cho hiệu trưởng một trường tiểu học ở TP Toyonaka, tỉnh Osaka. Nhân vật này có quan hệ với vợ ông, bà Akie.

Hôm 11-3, một loạt các tiết lộ mới về vụ việc đã được công bố. Một nguồn tin giấu tên hé lộ với hãng Reuters rằng bộ tài chính đang chuẩn bị báo cáo với quốc hội vào ngày 12-3 về việc họ phát hiện một số nội dung bị xóa trong các tài liệu nộp cho các nhà lập pháp.

"Nếu đây là sự thật thì việc chịu trách nhiệm chính trị là điều không thể tránh khỏi" - ông Akira Nagatsuma, một nhà lập pháp cao cấp của đảng đối lập Dân chủ Hiến pháp, nói với các phóng viên vào ngày 11-3.

Vào ngày 9-3, Trưởng phòng thuế quốc gia Nobuhisa Sagawa bất ngờ quyết định từ chức vì trì hoãn các cuộc thảo luận của quốc hội. Cụ thể, ông Sagawa là người đứng đầu bộ phận giải quyết các tài liệu trước khi chúng được nộp cho quốc hội. Cựu trưởng phòng thuế cho biết ông cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm vì gây ra nhiều nhầm lẫn.

Cũng trong ngày này, truyền thông Nhật Bản đưa tin cảnh sát đang điều tra cái chết nghi là do tự sát của một quan chức bộ tài chính. Văn phòng địa phương của ông này cũng là cơ quan xử lý vụ mua bán đất của trường Moritomo Gakuen.

"Nếu Bộ trưởng Aso ký quyết định từ chức của ông Sagawa trong khi biết rõ về các tài liệu giả mạo, ông ấy cũng không thể tránh khỏi việc rời ghế" - ông Yuichiro Tamaki, lãnh đạo đảng đối lập Dân chủ, nói với các phóng viên.

Trước đó, ông Abe liên tục phủ nhận rằng ông và vợ đã ưu tiên cho hiệu trưởng trường Moritomo Gakuen và tuyên bố sẽ từ chức nếu có bằng chứng về vụ việc. Bê bối này đã khiến uy tín của ông Abe bị sụt giảm nghiêm trọng vào năm 2017.

Hồi tháng 7, ông Yasunori Kagoike, hiệu trưởng trường Moritomo Gakuen, và vợ ông này đã bị bắt vì bị tình nghi nhận trợ cấp bất hợp pháp.

Việc bị tình nghi cố tình che giấu vụ việc có thể khiến tỉ lệ ủng hộ ông Abe giảm mạnh và phá tan hy vọng trở thành lãnh đạo đảng cầm quyền Đảng Dân chủ Tự do (LDP) nhiệm kỳ thứ 3. Nếu chiến thắng trong cuộc bầu cử của LDP vào tháng 9 này, ông Abe có thể trở thành thủ tướng tại chức lâu nhất trong lịch sử Nhật Bản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại